Chứng khoán ngày 25/2: VnIndex bay cao cùng cổ phiếu ngân hàng

25/02/2020 17:37 GMT+7
Phiên giao dịch hiếm hoi sắc xanh từ các cổ phiếu ngân hàng là BID, CTG, VPB chiến thắng sắc đỏ từ hai "cổ phiếu họ Vin" là VIC, VHM để giúp VnIndex kết phiên với mức tăng 6,33 điểm (0,7%) lên 909,67 điểm
Chứng khoán ngày 25/2: VnIndex bay cao cùng cổ phiếu ngân hàng  - Ảnh 1.

Khi VnIndex bắt đầu phiên sáng 25/2 trong sắc đỏ, sau khi đã giảm tới 29,75 điểm trong phiên giao dịch gần nhất do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, có lẽ không nhiều nhà đầu tư nghĩ tới diễn biến thị trường sẽ lội ngược dòng trong 40 phút cuối phiên. 

Bởi trong phần lớn thời gian của phiên sáng 25/2, thị trường giao dịch ở mức dưới tham chiếu. Đặc biệt, những cổ phiếu trụ cột, vốn có đóng góp đáng kể vào sắc xanh của VnIndex trong nhiều phiên giao dịch trước đây là VCB, VHM và BID lại trở thành những mã đang có tác động tiêu cực nhất tới thị trường.

Còn nếu nhìn trên bình diện chung, sắc đỏ xuất hiện trong hầu hết các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… Trong đó, ngân hàng dường như là nhóm có sức "đề kháng" tốt nhất khi độ giảm bình quân của cả nhóm chỉ đạt 0,37% với 2 mã tăng giá, 6 mã giảm giá và 5 mã đứng giá. Và trong 2 mã cổ phiếu ngân hàng tăng giá thời gian đầu phiên, nổi bật là CTG với mức tăng 1,23%.

Khi thời gian của phiên giao dịch sáng 25/2 dần trôi đi, CTG đã không còn đơn độc khi BID chuyển mình từ mức sụt giảm hơn 1% sang tăng 0,43%, qua đó đóng góp gần 0,6 điểm vào đà tăng của chỉ số. Ngoài ra là sự hỗ trợ từ VNM.

Tới thời điểm cuối phiên sáng, CTG lúc này đã tăng 3,28% và đóng góp gần 1 điểm vào chỉ số VnIndex, song chỉ số này vẫn giảm 3,76 điểm xuống 899,58 điểm dưới áp lực của VHM, VIC và VCB. 

Bước sang phiên chiều, tình hình cũng không có nhiều sự cải thiện khi tới 14h, bộ ba VHM, VCB và VIC vẫn là những mà dẫn đầu trong việc kéo thị trường đi xuống.

Song rất may mắn, tình hình đã có sự biến chuyển trong nửa cuối phiên chiều 25/2 khi nhóm cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất thị trường là ngân hàng với đầu tàu CTG tăng hết biên độ đã tạo động lực tâm lý khá lớn cho nhà đầu tư. Ngoài CTG, các cổ phiếu ngân hàng khác đều gây ấn tượng với mức tăng hơn 2% đến gần 6%

Dòng tiền theo đó đã tự tin lan tỏa khiến sắc xanh/đỏ trên bảng điện tử đảo chiều so với phiên sáng, với số mã tăng quay trở lại chiếm ưu thế.

Về cuối phiên, đà tăng cũng lan tỏa rộng đến các cổ phiếu lớn khác như BVH, CTD, FPT, HPG, VNM... Tất cả khiến chỉ số VnIndex bứt tốc, vượt qua sức ép từ VHM, VCB và VIC để kết phiên với mức tăng 6,33 điểm (0,7%) lên 909,67 điểm. Toàn sàn có 218 mã tăng, 142 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 221,1 triệu đơn vị, giá trị 3.880,4 tỷ đồng, giảm 24% cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 35,1 triệu đơn vị, giá trị 892,6 tỷ đồng.

Hoàng Nhật
Cùng chuyên mục