Chứng minh thư

  • Đi mua vé tàu hộ người khác, người trực tiếp đến phải xuất trình chứng minh thư (CMT) hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh được pháp luật công nhận của người sẽ đi tàu mới được mua vé.
  • Đại điện một số công ty lữ hành cho biết, mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch năm nay, lượng khách đi tour tăng 20 -25% so với năm ngoái. Năm nay, khách  có xu hướng đi tour nước ngoài nhiều hơn, đặc biệt là các tour phương Tây.
  • Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bắt đầu thực hiện sáng kiến này từ hôm nay (22.8), nhằm tạo điều kiện cho các trường hợp già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn.
  • Hoàn toàn nghiêm túc, trước Quốc hội, đại biểu Quốc hội Hà Nội Nguyễn Đức Chung “tính toán” là với thẻ căn cước công dân mới (sẽ có hiệu lực sau khi Luật Căn cước công dân được thông qua), ở ta  đang tồn tại 3 loại giấy: Chứng minh thư nhân dân (CMTND) 9 số; CMTND 12 số; rồi lại căn cước. 
  • Đây là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội ngày 9.6, khi Quốc hội thảo luận ở tổ để cho ý kiến về Dự án Luật Căn cước công dân và Dự án Luật Hộ tịch.
  • Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư 15/2014 quy định về đăng ký xe (có hiệu lực từ ngày 1.6).
  • Việc cấp chứng minh thư mới 12 số sẽ được áp dụng trên toàn TP.Hà Nội từ 1.4. Cùng thời điểm này, Tổng cục Thống kê sẽ tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn quốc.
  • Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đề cập mục tiêu làm thẻ căn cước để bỏ dần việc quản lý dân cư bằng hộ khẩu. Nếu bỏ được quản lý hộ khẩu, người dân sẽ rất mừng và nên có lộ trình rõ để người dân biết.
  • Ngày 17.9, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999 về Chứng minh nhân dân (CMND) đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007.
  • (Dân Việt) - Mấy chục năm trước đây, cả xóm tôi đều không làm được chứng minh thư nhân dân vì không lấy được vân tay. Chả là mọi người quanh năm suốt tháng ngồi đan thạ (một loại giỏ cho dân hái chè, người Tày quen gọi là “xoỏng”) nát hết cả mười đầu ngón tay do chẻ nứa, lột cật, bắt nan đan.