Chương trình giảm nghèo
-
Bằng nhiều nguồn lực khác nhau, chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những hiệu quả tích cực. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thái Nguyên chỉ còn 3,02%.
-
Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là hơn 1.239 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 5,57% (24.669 hộ nghèo), đạt 149,2% so với kế hoạch đề ra.
-
TP.HCM dự kiến bố trí hơn 15.144 tỷ đồng để kéo giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững vào cuối năm 2025.
-
Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Phú Thọ giảm xuống còn 4,49%. Đời sống vật chất, tinh thần và diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi ở tỉnh Phú Thọ đã có những bước chuyển quan trọng, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã khó khăn cũng giảm nhanh.
-
Ghi nhận kết quả giảm nghèo ở Việt Nam có kết quả tốt nhưng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, nhiều nơi kết quả này không bền vững, có gia đình trở lại thành hộ nghèo sau biến cố như thiên tai, đau ốm.
-
Thời gian qua, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa, để các hộ dân sớm có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.
-
Hôm nay, 15/11 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025.
-
Công tác giảm nghèo thông tin được coi là 1 trong 5 dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin. Hiện công tác giảm nghèo thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hết sức quan trọng.
-
Là huyện vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh Hà Giang, do điều kiện về địa hình, nhiệt độ trung bình hàng năm thấp, độ ẩm cao huyện Hoàng Su Phì có điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm từ nông nghiệp có chất lượng cao. Trong đó, nổi bật là các sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ cây chè Shan tuyết.
-
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đẩy nhanh quá trình thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng phát triển hiệu quả và bền vững.