Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cho nông hộ nghèo: Chương trình "Không còn nạn đói" tiếp sức cho dân (bài 2)

Khương Lực Thứ sáu, ngày 09/12/2022 05:42 AM (GMT+7)
30 hộ dân người Dao, người Tày ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn để triển khai thực hiện mô hình nuôi gà thương phẩm góp phần đảm bảo dinh dưỡng cho người dân. Bà con dân tộc nơi đây gọi là đàn gà "tiếp sức" cho dân nghèo, mang đến cơ hội cải thiện cuộc sống và thay đổi cách chăn nuôi.
Bình luận 0

Dự án xây dựng mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng tại tỉnh Thái Nguyên - mô hình chăn nuôi gà thương phẩm được thực hiện tại xã Liên Minh, huyện Võ Nhai trong năm 2022. Dự án do Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NNPTNT) phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện gắn với Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025.

Chăm gà như chăm con

Ngày nào bà Nguyễn Thị Duyệt ở xóm Nhâu, xã Liên Minh cũng ra khu vực chuồng để chăm sóc đàn gà của gia đình. Bà Duyệt đã chuẩn bị cám cho đàn gà từ sáng sớm. Nhìn hơn trăm con gà phát triển đều, lông bóng mượt, chạy tung tăng trong chuồng bà mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Chưa bao giờ nhà tôi nuôi nhiều gà đến thế. Trước đây, tôi cũng chỉ nuôi ít gà thả vườn. Từ hôm nhận gà hỗ trợ của dự án, tôi luôn nơm nớp lo phải làm sao nuôi đàn gà cho tốt", bà Duyệt chia sẻ.

Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cho nông hộ nghèo: Chương trình "Không còn nạn đói" tiếp sức cho dân nghèo (Bài 2) - Ảnh 1.

Gia đình bà Nguyễn Thị Duyệt là một trong 30 hộ nghèo và hộ cận nghèo ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai tham gia mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng tại tỉnh Thái Nguyên - mô hình chăn nuôi gà thương phẩm. Ảnh: K.Lực

Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cho nông hộ nghèo: Chương trình "Không còn nạn đói" tiếp sức cho dân nghèo (Bài 2) - Ảnh 2.

Ngày nào bà Nguyễn Thị Duyệt ở xóm Nhâu, xã Liên Minh cũng ra khu vực chuồng để chăm sóc đàn gà 110 con do Dự án xây dựng mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022 - mô hình chăn nuôi gà thương phẩm hỗ trợ. Ảnh: K. Lực

Gia đình bà Duyệt thuộc diện hộ nghèo của xóm. Chồng bà là ông Sơn bị bệnh nặng từ chục năm nay. Một mình bà sớm tối lo toan chuyện gia đình. Cuộc sống của gia đình trông cả vào mấy sào ruộng. Nhiều lúc bà cũng muốn mở rộng chăn nuôi, nhưng nhà nghèo không có vốn. Mong ước đó của bà mãi chưa thành hiện thực. Từ hôm biết tin, gia đình bà có trong danh sách nhận hỗ trợ của dự án bà vui lắm. Bà coi đây là cơ hội để bà có thêm khoản thu nhập.

Cũng giống như gia đình bà Duyệt, nhiều hộ dân khác của xã Liên Minh tham gia dự án cũng đang nỗ lực chăm sóc đàn gà thật tốt. Đến giam gia đình anh Nguyễn Văn Thao ở xóm Thâm mới cảm nhận hết ý nghĩa thiết thực mà chương trình mang lại. Nhà anh Thao ở giữa đồng. Vợ anh đi làm công nhân ở Bắc Ninh. Anh Thao ở nhà nuôi con và làm mấy sào ruộng. Giờ anh lại có thêm một việc nữa là chăm sóc đàn gà cả trăm con. 

Từ sớm cho đến tối mịt, bố con anh không rời mắt khỏi đàn gà. Con nào bỏ ăn là anh lo sốt vó. Anh liền gọi ngay cho cán bộ thú y xã để hỏi cách chữa trị. "Bố con tôi cố gắng lắm mới dựng được cái chuồng gà cạnh nhà. Đến giờ sau hơn một tháng, những bỡ ngỡ ban đầu khi nuôi gà mới dần trôi qua. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ kĩ thuật, nên giờ đây nhìn con gà ăn uống ra sao là tôi nắm được "sức khỏe" của chúng", anh Thao khoe.

Xã Liên Minh là vùng trồng chè lớn nhất của huyện Võ Nhai. Nhưng cây chè chưa thể mang lại cuộc sống đủ đầy cho bà con nơi đây. Ở đâu đó trong các xóm núi vẫn còn nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và thiếu vốn sản xuất. Sự tiếp sức của dự án cho 30 hộ dân là các hộ nghèo và cận nghèo của xã là cơ hội để họ vươn lên. Đến thăm nhiều hộ gia đình khác mới cảm nhận được niềm hạnh phúc của các hộ dân nơi đây. Họ dành nhiều thời gian để chăm sóc đàn gà cho thật tốt. Bởi lẽ sự hỗ trợ kịp thời này đã động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Thay đổi nếp nghĩ cách làm

Xã Liên Minh có 1.160 hộ gia đình, trong đó tỷ lệ hộ gia đình thuộc hộ nghèo cao 308 hộ (26,55%), hộ gia đình cận nghèo là 85 hộ (7,3%). Do thu nhập chủ yếu dựa vào làm chè, chăn nuôi quy mô nhỏ hoặc làm thuê nên đời sống của các hộ dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do vậy khi dự án hỗ trợ gà cho các hộ nghèo và cận nghèo được triển khai là cơ hội để bà con có thêm kế sinh nhai.

Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cho nông hộ nghèo: Chương trình "Không còn nạn đói" tiếp sức cho dân nghèo (Bài 2) - Ảnh 3.

Mỗi hộ dân tham gia "Xây dựng mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng tại tỉnh Thái Nguyên - mo hình chăn nuôi gà thương phẩm xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên" được hỗ trợ 110 con gà, cùng thức ăn hỗn hợp, thuốc và vaccine phòng bệnh. Ảnh: K. Lực

Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cho nông hộ nghèo: Chương trình "Không còn nạn đói" tiếp sức cho dân nghèo (Bài 2) - Ảnh 4.

Do được các hộ dân làm chuồng nuôi nhốt và chăm sóc tốt, nên đà gà phát triển tốt. Dự kiến 2 tháng nữa bà còn có thể xuất chuồng. Ảnh: K. Lực

Ông Nguyễn Văn Diễn, cán bộ thú y xã Liên Minh, huyện Võ Nhai chia sẻ: "Mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ nhoi, nhưng là động lực để bà con người dân tộc nơi đây vươn lên. Suốt mấy tháng chuẩn bị cho chương trình này, điều mà tôi cảm nhận được là sự trân trọng của bà con với từng đồng vốn nhỏ. Cứ nhìn họ làm chuồng trại, chăm sóc đàn gà phát triển tốt là thấy được sự nỗ lực vươn lên của bà con".

Ông Diễn cũng là người hỗ trợ bà con về kỹ thuật mỗi khi đàn gà cần điệu trị hay phòng bệnh. Ngoài thời gian phụ trách chuyên môn, anh cũng thường xuyên đến thăm hỏi động viên bà con sản xuất. Hiện đàn gà của 30 hộ dân ở xã Liên Minh đang phát triển rất tốt. Dự kiến, 2 tháng nữa bà con có thể xuất chuồng. Những hộ nuôi sẽ có thêm một khoản thu nhập không nhỏ. Thông qua chương trình này, bà con nơi đây đã dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong việc chăn nuôi.

Về hiệu quả kinh tế của mô hình, theo tính toán của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh việc bổ sung nguồn thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn hằng ngày, các hộ dân tham gia dự án có thể có thêm nguồn thu nhập từ việc bán gà thịt.

Với kỹ thuật nuôi nhốt kết hợp với thả vườn và tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại gia đình như chuối, ngô, sắn, lúa, rau… nên chi phí đầu tư thấp, chuồng trại đơn giản, thời gian nuôi ngắn, trọng lượng bình quân khoảng 2,2 kg/con sau 4 tháng nuôi. 

Với giá thịt gà hiện nay là 110.000/kg, trung bình một con gà 2,2 kg người dân thu về 220.000 đồng/con; trung bình 1 con gà thịt người dân thu về 84.000 đồng/con sau khi đã trừ chi phí. Đây là một nguồn thu không nhỏ đối hộ gia đình khi tham gia mô hình.

Trước đó, trong năm 2021, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NNPTNT) đã phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên thực hiện Dự án Xây dựng mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng tỉnh Thái Nguyên tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa. Tham gia mô hình, 25 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Linh Thông được hỗ trợ 120 con gà mái giống ri lai L1HB/hộ (tổng số gà giống là 3.000 con). 

Ông Triệu Văn Cương, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đánh giá, các dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã góp phần quan trọng vào mục tiêu chung xóa đói giảm nghèo và nâng cao dinh dưỡng cho mỗi gia đình nơi đây. Ngoài ra, các hộ tham gia dự án còn đối ứng bằng sản xuất thêm các loại rau xanh, củ,quả … để bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng, vitamin cho bữa ăn cho gia đình và bổ sung nguồn thức ăn trong chăn nuôi

"Các hộ tham gia dự án nắm được kiển thức về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và kiến thức về dinh dưỡng để áp dụng trong sản xuất và chế độ dinh dưỡng cần bổ sung hàng ngày. Tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có như ngô, sắn, lúa làm thức ăn cho chăn nuôi, giảm chi phí mua thức ăn chăn nuôi và nguồn vật liệu tre nứa, gỗ sẵn có của địa phương để giảm chi phí chuồng trại. Tạo công ăn việc làm cho các hộ tham gia dự án và góp phần giảm tỷ lệ hộ  nghèo trên địa bàn xã" - ông Cương cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem