Chương trình nghị sự
-
Rome nằm trong số những bên "bơm" vũ khí cho Kiev và kéo dài cuộc xung đột Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
-
Nga cho biết sẽ không ngừng bắn ở Ukraine vào Giáng sinh, làm dấy lên lo ngại rằng giao tranh sẽ kéo dài suốt mùa đông.
-
Hôm 13/11, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, bất chấp hy vọng của Đảng Cộng hòa về một "làn sóng đỏ".
-
Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu mới của Twitter, đã kêu gọi người Mỹ bầu cử cho Đảng Cộng hòa vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8/11, đây là lần đầu tiên một CEO truyền thông xã hội lớn đứng về một bên.
-
Doanh nhân người Nga và người sáng lập nhóm Wagner nói rằng sự can thiệp sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ kết thúc.
-
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy sẽ chuẩn bị họp kín để khởi động cuộc điều tra về chính quyền của Tổng thống Joe Biden nếu đảng Cộng hòa (GOP) giành được quyền kiểm soát Quốc hội trong kỳ bầu cử này.
-
Hôm 2/11, Tổng thống Joe Biden cho biết tuyên bố của một số ứng viên Đảng Cộng hòa từ chối chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử ngày 8/11 là một mối đe dọa đối với nền dân chủ, bên cạnh đó ông cũng đổ lỗi cho cựu Tổng thống Donald Trump vì đã truyền cảm hứng cho họ.
-
Hôm 2/11, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết Mỹ không nên được coi là một cường quốc "không thể động tới" trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa phương đông và phương tây.
-
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ đến hàng loạt bang chiến địa trong những ngày tới để vận động cho đảng Dân chủ trước thềm bầu cử giữa kỳ.
-
Với chuyến công du của thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, lần đầu tiên kể từ năm 2018 mới lại có thủ tướng Nhật Bản tới thăm Australia.