Chuyện có 5 bà vợ chưa kể của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà

Thúy An Thứ năm, ngày 06/10/2016 17:48 PM (GMT+7)
Nhiều câu chuyện chưa biết về nhạc sĩ "Vị ngọt đôi môi" được tiết lộ.
Bình luận 0

Mới đây, trong buổi ghi hình cho chương trình Sol Vàng tháng 10 với chủ đề nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà – Bước tình hồng, người thân của cố 2 nhạc sĩ đã có những chia sẻ về cha, anh của mình.

img

Danh ca Elvis Phương và vợ chồng em gái nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

 Đặc biệt, bà Lê Thị Minh Anh là em út của nhạc sĩ Lê Hựu Hà cho biết, nhạc sĩ là anh thứ 2 trong gia đình. Từ nhỏ, nhạc sĩ Lê Hựu Hà rất yêu âm nhạc nhưng người cha không chấp nhận.

“Không được đào tạo bài bản, anh phải tự học và học một cách lén lút vì sợ cha đánh. Anh Hà đam mê âm nhạc lắm, anh luôn nói dối ba là đi học văn hóa nhưng thật ra là đi tập nhạc. Cả nhà tôi chỉ biết được chuyện này khi tình cờ ba tôi xem ti vi thì thấy anh và ban nhạc Hải Âu (sau khi ban Hải Âu tan rã thì Lê Hựu Hà mới thành lập Phượng Hoàng) chơi trên truyền hình!”, bà Minh Anh kể.

Tuy bị cha cấm đoán nhưng nhạc sĩ Lê Hựu Hà lại được mẹ rất thương. Tối anh ấy đi diễn khuya về thì mẹ ngồi canh rồi mở của cho vô nhà chứ gia đình tôi vẫn không chấp nhận chuyện có người thân là nghệ sĩ. Gia đình tôi là gia đình công chức, lại làm nghề giáo nên ba tôi ác cảm lắm, nhất là anh Hạ lại theo nhạc trẻ, bà Minh Anh kể thêm.

 Vì vậy mà nhạc sĩ Lê Hựu Hà ít tâm sự với gia đình. “Tôi lại nhỏ hơn anh nhiều quá, Lê Hựu Hà sinh năm 1946 còn tôi sinh năm 1954, khi tôi lớn thì anh lại theo ban nhạc đi nhiều, tôi cũng ít tiếp xúc với anh. Ký ức của tôi về người anh tài hoa của mình là anh Hà rất giỏi tiếng Anh, anh nghe nhạc ngoại quốc rất nhiều nên nhà rất nhiều đĩa LP, băng cassette… Đó là tài sản quý báu của cuộc đời anh ấy, anh Hà có một bộ sưu tập rất lớn mà chúng tôi còn giữ cho đến bây giờ”.

img

Nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

Em gái nhạc sĩ cũng kể rằng, ông có 5 đời vợ, trong đó có 3 người là chính thức, người cuối cùng chính là ca sĩ Nhã Phương. Sau khi cả 2 ly dị được 1 năm thì Lê Hựu Hà mất đột ngột do tai biến mạch máu não tại nhà riêng trên đường Hồ Hảo Hớn.

Tuy là nghệ sĩ, phong lưu cũng nhiều nhưng Lê Hựu Hà lại không thích con cái của mình theo nghề, ông cấm tuyệt đối các con không được làm nghệ thuật.

Ngoài bộ sưu tập đĩa nhạc, gia đình Lê Hựu Hà còn lưu giữ của ông một cây đàn guitar nhỏ tại nhà, còn cây đàn lớn hơn thì con trai cố nhạc sĩ mang về Mỹ. Bà Minh Anh cho biết, con trai Lê Hựu Hà và gia đình dự định sẽ cải tạo nhà riêng thành bảo tàng nho nhỏ để trưng bày bộ sưu tập nhạc, các kỷ vật của cố nhạc sĩ và ban nhạc Phượng Hoàng trong một ngày không xa.

Chị Nguyễn Ngọc Kim Thi là con gái lớn của cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Chị Thi chia sẻ mình không có cơ hội gần gũi nhiều với cha vì ông mất sớm, năm 1985, khi ấy chị chỉ mới vừa 11 tuổi.

Kim Thi kể, nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang rất mê ca. Khi gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, mẹ chị buôn bán cực khổ để nuôi gia đình, chị phải vừa học vừa phụ mẹ. “Ba còn dạy key board, guitar ở nhà, ba tài lắm, nhạc cụ nào ông cũng biết chơi và có thể dạy cho người khác”, Kim Thi chia sẻ.

img

Nhạc sĩ Lê Hựu Hà thời trẻ (áo cam), danh ca Elvis Phương (áo hồng) và nhạc sĩ Trung Cang (áo xanh)

“Ký ức về ông mà tôi luôn gìn giữ là ba tôi rất hiền lành. Ông hài hước và khéo tay lắm. Ba không những chơi nhạc hay mà còn làm nhiều đồ chơi cho chị em tôi rất đẹp. Ba cũng bảo với tôi rằng ông không thích con gái theo nghiệp của mình… Tôi không biết các nghệ sĩ khác như thế nào nhưng tôi biết ba tôi chỉ có duy nhất một mình mẹ tôi”, chị kể thêm.

Ca khúc được xem là cuối cùng của Nguyễn Trung Cang mang tên Còn yêu em mãi được ông sáng tác tặng cho người vợ yêu quý của mình. Bài hát được viết khi ông còn khỏe mạnh, nhưng với nhiều dự cảm về cái chết ít lâu sau đó. Chị Kim Thi chia sẻ: “Ba tôi mất tại nhà, phần vì cơ thể yếu, phần vì bị bệnh hen suyễn. Ba mất bên cạnh gia đình chứ không phải mất ở nơi khác!”.

Sol Vàng tháng 8 - Bước tình hồng là chương trình giới thiệu những ca khúc của bộ đôi Nguyễn Trung Cang – Lê Hựu Hà. Nam danh ca Elvis Phương sẽ xuất hiện để thể hiện lại chùm ca khúc đình đám một thời của ban nhạc Phượng Hoàng như: Tôi muốn, Yêu em, Thương nhau ngày mưa, Anh vẫn biết… hay những bài hát ở giai đoạn hậu Phượng Hoàng của Lê Hựu Hà như: Hãy yêu như chưa yêu lần nào, Vào hạ, Đừng trách người ơi…

Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Hồng Hạnh (Nắng hạ, Ngỡ đâu tình đã quên mình), Xuân Phú (Bâng khuâng chiều nội trú), MTV (Lời trái tim muốn nói, Bước tình hồng). Ngoài ra, Elvis Phương cũng sẽ góp mặt trong một tiết mục đặc biệt, hát chung với Xuân Phú, nhóm MTV trong bài hát Yêu người – yêu đời.

Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày thứ bảy 8/10 trên VTV9.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem