Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
-
Năm 2022, có 2 ông nông dân tỉnh Tây Ninh mạnh dạn chuyển đổi từ cây lúa sang trồng tre lấy măng. Thời điểm đó có người cho rằng những lão nông này phí công khi chọn cây tre làm kinh tế.
-
Trong những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả được huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) quan tâm thực hiện, trong đó có mô hình trồng sầu riêng bán trái đặc sản đắt tiền...
-
Năm 2020, ông Hồ Quang Kỷ (ấp Gia Hòa Yên, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mạnh dạn phá bỏ 4.000m2 đất trồng tiêu già cỗi để trồng cây nha đam. Với giá bán bẹ cây nha đam là 1.300 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông Kỷ thu về gần 120 triệu đồng/năm, cao gấp 3 lần so với trồng tiêu.
-
Là một xã thuần nông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, nhưng thời gian qua, xã Sơn Viên (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã tận dụng thế mạnh về điều kiện tự nhiên để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị nông nghiệp.
-
Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, hội viên, nông dân tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
-
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ là chủ trương được ngành nông nghiệp khuyến khích để nâng cao thu nhập cho nông dân. Từ chủ trương này đã có nhiều cánh đồng sản xuất hiệu quả, cho thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến tiền tỷ trên mỗi hecta.
-
Những năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của bà con nông dân xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (Bến Tre) đã từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có mô hình trồng củ sắn (ngoài Bắc gọi là củ đậu). Ông Nguyễn Văn Rê, ấp Thừa Long, xã Thừa Đức là nông dân điển hình.
-
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mô hình trồng bưởi da xanh của gia đình bà Lê Thị Lan, thôn Nà Cang, xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La) cho thu nửa tỷ mỗi năm.
-
Phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của các xã vùng cao, dễ trồng, chăm sóc, sản phẩm làm ra thuận tiện trong việc tiêu thụ, cây gai xanh hứa hẹn sẽ là cây trồng đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La.
-
Thực hiện Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi khu vực phía Bắc Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang”, trong giai đoạn 2020 – 2022, toàn vùng đã chuyển đổi gần 3.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản...