Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
-
“Hiện tôi bán mít với giá 53.000 đồng/kg, mỗi trái nặng khoảng 9kg, tính ra bán 1 quả cũng được gần 500.000 đồng. Cứ 12 ngày hái một lần rồi đem bán cùng các vườn khác” - ông Danh Bảnh, ngụ ấp Tàu Hơi B, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) chia sẻ về hiệu quả kinh tế của cây mít trên đất ruộng.
-
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, huyện Cam Lộ không chỉ đang dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới (NTM) mà còn có nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả cao.
-
Những ngày này, bà con nông dân huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) phấn khởi ra đồng thu hoạch đậu phộng (lạc) vụ đông xuân vì vừa được mùa, vừa được giá. Với 1ha trồng đậu phộng, sau khoảng 3 tháng trồng và chăm sóc, nhà nông ở đây có thể thu lãi hơn 70 triệu đồng.
-
Trước tình trạng ngành tiêu lâm cảnh lao đao vì giá giảm sâu, dịch bệnh hoành hoành, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai cũng như các tỉnh Tây Nguyên đã liên tục khuyến cáo nông dân làm hồ tiêu sạch và đẩy mạnh trồng xen các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Dù còn nỗi lo về giá thành, đầu ra, nhưng nhiều chuyên gia cũng cho rằng đây là hướng đi hiệu quả nhất hiện nay.
-
Phát huy lợi thế vùng đất đồi, Hội ND huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã nỗ lực vận động hội viên chọn lựa những cây ăn quả có giá trị kinh tế. Nhờ đó, ngày càng có nhiều mô hình trang trại, gia trại tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng/năm.
-
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát triển diện tích trồng đậu bắp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Dù lợi nhuận mang lại không lớn nhưng hiệu quả đạt được của cây mướp khía mang lại giúp người dân vùng biển xã Vĩnh Thái có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
-
Tình trạng khô hạn trong vụ đông xuân đang de dọa nhiều vùng sản xuất ở Đồng Nai do nắng nóng còn tiếp tục kéo dài.
-
Có lợi thế về đất đai, khí hậu, thời tiết thuận lợi, những năm qua tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh nhiều giải pháp sản xuất nông sản sạch, hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu...
-
Với chủ trương đúng đắn về quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào chuyển đổi cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang phát triển cây ăn quả, tỉnh Sơn La nâng diện tích trồng cây ăn quả lên 57.439ha với 16 sản phẩm góp mặt tại thị trường của 12 quốc gia...