Chuyển mình từ năng lượng sang chăn nuôi, Tập đoàn Xuân Thiện khởi công dự án 36.000 tỷ đồng

22/12/2020 08:15 GMT+7
Dự kiến sau khi hoàn thành, mỗi năm dự án này sẽ tạo ra 180 nghìn tấn thực phẩm từ thịt lợn; 50 nghìn tấn thành phẩm từ trái cây, rau củ quả... nộp ngân sách Nhà nước mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng.
Chuyển mình từ năng lượng sang chăn nuôi, Tập đoàn Xuân Thiện khởi công dự án 36.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày 21/12, Tập đoàn Xuân Thiện đã khởi công dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa I tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 36.000 tỷ đồng.

Được biết, khi hoàn thành, dự kiến mỗi năm dự án này sẽ tạo ra 180 nghìn tấn thực phẩm từ thịt lợn; 50 nghìn tấn thành phẩm từ trái cây, rau củ quả; hình thành tổng đàn lợn 67.500 lợn nái và cung cấp 1,5 triệu lợn thịt. 

Ước tính tổng doanh thu khoảng 38.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách Nhà nước mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng. Khi khu liên hợp đi vào vận hành sẽ giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Tổng giám đốc Tập đoàn Xuân Thiện cho biết, nhà máy sẽ thu mua nông sản tại địa phương và vùng lân cận làm nguyên liệu sản xuất nước trái cây và sản xuất thức ăn chăn nuôi, qua đó sẽ giúp thay đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, cải thiện đời sống của bà con nông dân, đưa Ngọc Lặc thành huyện đi đầu của cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trước đó, Tập đoàn Xuân Thiện đã ký Thỏa thuận hợp tác và tái cơ cấu với Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Thái Dương. Đánh dấu bước chuyển mình từ một doanh nghiệp năng lượng, Xuân Thiện lấn sân lĩnh vực chăn nuôi thông qua tiếp quản, bổ sung nguồn lực để đẩy nhanh các dự án đang dở dang của Thái Dương.

Hiện Xuân Thiện lấn sân sang mảng kinh doanh mới bao gồm chăn nuôi, sản xuất thức ăn và chế biến thực phẩm.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, mỗi năm doanh nghiệp này cung cấp ra thị trường 2 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, 200.000 lợn nái đẻ, 6 triệu con lợn thịt, 50.000 tấn sữa dê, và 100.000 tấn nước ép hoa quả. Tại khu vực phía Nam lấy Đắk Lắk làm trung tâm; phía Bắc lấy Hòa Bình làm vùng lõi để phát triển ra các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Nghệ An.

PV
Cùng chuyên mục