Tin tối (6/6): Trung vệ Việt kiều Italia gia nhập CLB CAHN?
Trung vệ Việt kiều Italia gia nhập CLB CAHN?; Đồng chủ tịch West Ham từ chức; Real lên kế hoạch mua Michael Olise; Argentina đón tin vui từ Messi; M.U chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Tchouameni.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đến việc chăm lo cho người dân, như: Dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn; Chuyển từ "chăm lo" sang "chăm lo thiết thực": an sinh, y tế, giáo dục phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm...

Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng, các thông điệp được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra tuy ngắn gọn nhưng thấm thía, thể hiện rõ Đảng ta - Đảng của dân, do dân và vì dân, đồng thời là bước chuyển tư duy mạnh mẽ trong quản trị quốc gia hiện đại: không chỉ nói, không chỉ hứa, mà phải làm thật, hiệu quả thật, dân được hưởng thật. Để làm được điều đó càng cần phải phát huy phẩm chất "Đức - Sức - Tài" của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo.
Trao đổi với PV Dân Việt về việc này, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng đây là thông điệp có ý nghĩa chỉ đạo sâu sắc, hướng tới hành động cụ thể, hiệu quả hơn trong công tác phục vụ nhân dân.
Theo ông Nguyễn Túc, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách vì dân đã được triển khai mạnh mẽ, song ở một số nơi, việc thực hiện vẫn còn hình thức, nói được nhưng làm chưa đến nơi đến chốn. “Tổng Bí thư nhấn mạnh chữ ‘thiết thực’ chính là nhắc nhở chúng ta rằng chăm lo cho dân không chỉ dừng lại ở lời nói hay khẩu hiệu, mà phải bằng những hành động cụ thể, có sản phẩm, kết quả rõ ràng”, ông Túc nói.
Dẫn chứng trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Túc cho rằng hiện nay các trường đại học được mở ra nhiều, nhưng chất lượng đào tạo chưa đồng đều, còn manh mún; cơ hội học tập của con em vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo vẫn rất hạn chế.
“Chúng ta nói phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng định hướng xã hội chủ nghĩa trong giáo dục vẫn chưa thể hiện rõ. Những gia đình nghèo vẫn gặp nhiều khó khăn để cho con cái học hành đầy đủ,” ông nhận định.

Tương tự, ông Túc cho rằng trong ngành y tế, dù Nhà nước đã có nhiều nỗ lực cử bác sĩ giỏi về cơ sở, vùng sâu, vùng xa để đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, song khoảng cách về điều kiện chăm sóc sức khỏe giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi vẫn còn lớn. Song ông đánh giá cao việc mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế, giúp người dân được tiếp cận khám chữa bệnh thuận lợi hơn, coi đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần “chăm lo thiết thực cho dân”.
“Cách nói của Tổng Bí thư rất cụ thể, có tính ‘cầm tay chỉ việc’, để người lãnh đạo các cấp hiểu rằng mọi chính sách, mọi hành động đều phải hướng đến lợi ích thực chất của từng người dân. Chăm lo cho dân phải gắn với kết quả đo đếm được. Đó mới là ý nghĩa sâu xa của hai chữ ‘thiết thực’ mà Tổng Bí thư nhấn mạnh,” ông Nguyễn Túc khẳng định.
Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh Châm, nghiên cứu về chính trị và hành chính công cho rằng, tư tưởng “chăm lo cho dân” vốn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối của Đảng, được khẳng định nhất quán qua nhiều kỳ Đại hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên, yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ dừng ở chăm lo chung chung, mà phải chăm lo đúng người, đúng việc, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.
“Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là cụ thể hóa sinh động tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’. Điều người dân mong đợi nhất không chỉ là lời hứa, mà là sự quan tâm thiết thực. Khi nói ‘chăm lo thiết thực’, Tổng Bí thư yêu cầu chúng ta phải nhìn vào kết quả cuối cùng - người dân có thực sự được hưởng lợi từ chính sách không”, bà Châm phân tích.

Theo chuyên gia, tư duy “chăm lo thiết thực” thể hiện rõ trong những chỉ đạo gần đây của Chính phủ và các địa phương, nhất là trước thiên tai, bão lũ ở miền Bắc. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi như Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Lạng Sơn... bị ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt. Hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Trước tình hình đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo di dời dân, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
"Tư tưởng 'chăm lo thiết thực cho dân' là bước phát triển mới trong đường lối của Đảng ta, kế thừa sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh'. Tổng Bí thư Tô Lâm đã cụ thể hóa tinh thần ấy trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước cần một mô hình quản trị năng động, nhân văn và hiệu quả", ông Nguyễn Túc nói.
PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều biến động, an sinh xã hội, y tế, giáo dục được Tổng Bí thư đặt ở vị trí then chốt, với yêu cầu “đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm”.
Theo bà, đây là đòi hỏi rất cụ thể, mang tinh thần trách nhiệm sâu sắc. “Chúng ta đã có nhiều chính sách tốt, nhưng khâu tổ chức thực hiện vẫn còn chậm, đôi khi xa rời nhu cầu thực tế của người dân. Câu nói ‘đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm’ là kim chỉ nam để các cấp chính quyền tự soi lại mình: đã thực sự hiểu dân, sát dân, hành động vì dân hay chưa?”, bà An nhấn mạnh.
PGS.TS Bùi Thị An cũng cho rằng một chính sách tốt không chỉ nằm trên nghị quyết hay văn bản hành chính, mà phải được người dân cảm nhận rõ trong đời sống hằng ngày, từ thủ tục hành chính đơn giản hơn, bệnh viện phục vụ tốt hơn, đến con đường nông thôn được mở rộng, đứa trẻ vùng xa được đến trường đầy đủ hơn.
Theo bà, khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh “dịch vụ công phải tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh phải rộng hơn, chi phí thủ tục phải ít hơn, xã hội phải yên bình hơn, người dân phải hạnh phúc hơn”, đó chính là định nghĩa cụ thể nhất về một nền quản trị hiện đại, phục vụ và lấy người dân làm trung tâm.

Chủ trương này đang được thể hiện rõ trong thực tiễn. Ví dụ, Hà Nội vừa triển khai mô hình “Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng”, cho phép người dân nộp hồ sơ đất đai, đăng ký kinh doanh, giấy tờ nhà ở ngay tại khu dân cư hoặc tòa chung cư – thay vì phải đến các cơ quan chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước đi rất “thiết thực”, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức, thể hiện tinh thần chính quyền gần dân, phục vụ dân.
Tương tự, nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ công, giảm trên 80% hồ sơ phải nộp giấy, cho phép thanh toán trực tuyến, xác thực định danh qua ứng dụng. Những cải cách này không chỉ tiết kiệm ngân sách mà còn tạo dựng niềm tin mới của người dân vào năng lực điều hành của bộ máy.
Ông Nguyễn Túc cũng cho rằng, khi Tổng Bí thư Tô Lâm nói đến việc dịch vụ công phải tốt hơn; cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn; chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn; người dân ấm no, hạnh phúc hơn, đó là một hệ giá trị cụ thể mà bộ máy các cấp cần lấy làm tiêu chí hành động, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. “Cán bộ không chỉ ‘chăm lo’ theo nghĩa ban phát, mà phải ‘phục vụ’ với tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm. Mỗi quyết định hành chính, mỗi chính sách kinh tế - xã hội đều phải được soi chiếu bằng tiêu chí: người dân có thấy cuộc sống của mình tốt hơn không?”, ông nói.

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, trong mọi giai đoạn lịch sử, niềm tin của Nhân dân luôn là nguồn lực chính trị mạnh mẽ nhất. Niềm tin ấy không đến từ tuyên truyền, mà đến từ những kết quả cụ thể trong đời sống. Khi người dân thấy thủ tục hành chính gọn hơn, bệnh viện phục vụ tốt hơn, con cái được học hành, nông dân có đầu ra cho sản phẩm, người lao động có việc làm ổn định thì đó chính là “chăm lo thiết thực”.
Ông dẫn chứng, thực tiễn đã chứng minh: trong đại dịch Covid-19, việc Chính phủ triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội gần 90.000 tỷ đồng cho hàng chục triệu người dân bị ảnh hưởng đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của xã hội vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Hay mới đây, các chính sách giảm 2% thuế VAT, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ nhà ở xã hội cho công nhân đều là minh chứng cho tinh thần “chăm lo thiết thực”, giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.
“Chính vì vậy, tư tưởng mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra không chỉ mang giá trị đạo lý, mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn: khẳng định bản chất nhân văn, gần dân, trọng dân của Đảng; đồng thời ngăn ngừa nguy cơ xa dân, quan liêu, hình thức – những biểu hiện mà Tổng Bí thư nhiều lần cảnh báo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh.
Một số chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng cho rằng, “chăm lo thiết thực cho dân” không chỉ dừng ở dịch vụ công hay an sinh xã hội, mà còn hướng đến chất lượng cuộc sống toàn diện, nơi người dân được sống trong môi trường trong lành, được đảm bảo an ninh, được tiếp cận y tế và giáo dục chất lượng, được phát triển bản thân.
Bên cạnh đó, điểm nhấn trong phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về “người dân ấm no, hạnh phúc hơn” là sự tiếp nối nhất quán của tư tưởng Hồ Chí Minh - “Mục tiêu của Đảng ta là làm cho dân được ăn no, mặc ấm, được học hành”, nhưng được đặt trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng.

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định: “Câu nói ấy không chỉ thể hiện tầm nhìn nhân văn, mà còn là lời nhắc về chuẩn mực đánh giá năng lực của đội ngũ lãnh đạo: quyền lực chỉ có ý nghĩa khi làm cho dân hạnh phúc hơn”.
Từ đó, ông cho rằng, “chăm lo thiết thực” sẽ trở thành chuẩn mực lãnh đạo mới, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền phải đổi mới phong cách làm việc, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân.
“Không còn chỗ cho tư duy nhiệm kỳ hay hành chính khô cứng. Cán bộ nào làm dân tin, dân quý, dân thấy đời sống mình tốt hơn – đó là người thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư,” ông Lý nói.
Đây cũng là tinh thần mà Nghị quyết Đại hội XIV sắp tới đang hướng đến: xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân. Trong đó, mọi chủ trương, chính sách đều được đánh giá bằng câu hỏi: “Người dân được gì? Họ có hài lòng không?”
Thực tế tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh hay TP.HCM cho thấy, khi chính quyền đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, sự phát triển kinh tế – xã hội trở nên bền vững và bao trùm hơn. Các chương trình, mô hình “Lắng nghe nhân dân nói”, “Ngày thứ Bảy vì dân” hay “Đối thoại doanh nghiệp”, “đối thoại với nông dân” đang dần trở thành biểu tượng của tinh thần phục vụ thiết thực mà Tổng Bí thư đề cập.
Vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy cày trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Jút (Lâm Đồng) làm 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.
Trung vệ Việt kiều Italia gia nhập CLB CAHN?; Đồng chủ tịch West Ham từ chức; Real lên kế hoạch mua Michael Olise; Argentina đón tin vui từ Messi; M.U chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Tchouameni.
Trong một cuộc phỏng vấn gây chú ý tại Diễn đàn GLOBSEC 2026 ở Prague gần đây, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer thừa nhận gây sốc rằng, NATO không hề có kế hoạch nào cho việc Ukraine giành chiến thắng và cũng không có khả năng sẽ lập kế hoạch như vậy trong tương lai.
Từ khắp mọi miền Tổ quốc, 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân Việt Nam đã hội tụ về Hà Nội trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Công tác nhân sự đã được thống nhất với sự đồng thuận cao, các khâu chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của giai cấp nông dân Việt Nam và mở ra chặng đường phát triển mới của công tác Hội, phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ có 500 đại biểu từ các nước ASEAN và các nước đối tác tham dự. Là sáng kiến của Việt Nam, Diễn đàn được kỳ vọng sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo sẽ được đề xuất nhằm tìm lời giải cho những bài toán khó của khu vực.
Chiều nay (6/6), đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan thuộc Trung ương Hội đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức, các khu vực chức năng, sân khấu, hệ thống kỹ thuật, không gian trưng bày và các hoạt động bên lề Đại hội.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, con giáp tuổi Ngọ rất giỏi nắm bắt những cơ hội thuận lợi để đẩy nhanh quá trình tích lũy tài sản.
Như đã thông tin, hoảng 17h ngày 3/6, tại khu vực ruộng của ông Đàm Văn Thắm, xóm Bản Hoong, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng xuất hiện một hố sâu. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hố có đường kính khoảng 55 cm, độ sâu thẳng đứng khoảng 5 m và sâu theo chiều ngang khoảng 7 m.
Em sinh ra đã không được may mắn như các bạn. Em bị khuyết tật vận động. Đôi chân của em yếu ớt đến nỗi không thể đứng lâu, càng không thể chạy nhảy. "Ngày mai trong mắt em" là em không thể chạy, nhưng em có thể "bay trên những dòng lệnh".
Đạo diễn Khải Anh, diễn viên Mai Thu Huyền bất ngờ làm giám khảo chương trình “Short Form Film Lab 2026 - Vườn ươm tài năng điện ảnh”.
World Cup 2026 còn 4 ngày: FIFA biến trận Trường Xà thành Bát Quái; ĐT Iran vượt ải Kiếm Các; ĐT Na Uy hóa thân làm thảo khấu Lương Sơn Bạc.
Hàng nghìn hộ dân sinh sống ở các xã ven biển của tỉnh Cà Mau như Tân Thuận, Tân Tiến, Tam Giang, Tân Ân…đang nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão năm nay chính thức bắt đầu, bởi tấm “lá chắn” của tự nhiên là những vạt rừng ven biển không còn, tính mạng, tài sản của người dân có thể bị cuốn trôi theo những cơn sóng biển.
Chiều 6/6, các lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, tham dự buổi tổng duyệt các chương trình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sẵn sàng cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
TS Ngô Đông Hải đã rất xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm với cố GS Hoàng Chương – một con "kỳ lạ mà cũng rất dễ hiểu" của Bình Định.
Trong lần sinh mổ thứ 3, bệnh nhân triệt sản theo nguyện vọng. Sau đó, vợ chồng sinh hoạt bình thường, không sử dụng thêm bất kỳ biện pháp tránh thai nào.
Chuyện tình tái hợp giữa Tạ Đình Phong cùng Vương Phi tiếp tục gây bão truyền thông khi nữ ca sĩ lộ nhẫn kim cương. Sự gắn kết bền bỉ trải qua nhiều năm tháng này khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.
Về sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng, ngày 2/6, UBND xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng (địa phận huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) tổ chức hội nghị phản biện dự thảo phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động các thôn trên địa bàn. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đồng tình cao với phương án bỏ số thứ tự từ 1 - 22, thay bằng tên các làng, xã xưa nhằm giữ lại ký ức, nguồn cội làng quê.
Từ 18 triệu đồng vốn lập nghiệp, anh Nguyễn Huy Thảo ở phường Đông Quang (Thanh Hóa) đã gây dựng thương hiệu bánh đa nem An Chi đạt chuẩn OCOP, tạo việc làm cho gần 20 lao động địa phương và góp phần giữ gìn nghề truyền thống quê hương.
Nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công, tận dụng tối đa công năng các trụ sở hiện có, hạn chế đầu tư xây dựng mới, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang đang yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và địa phương trong tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
Sau giai đoạn phục hồi mạnh năm 2024 - 2025, thị trường bất động sản đang đứng trước áp lực tái cấu trúc dòng vốn. Chuyên gia cho biết tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2031 dự kiến đạt khoảng 38 triệu tỷ đồng.
Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Agribank Chi nhánh Lai Châu và Liên minh Hợp tác xã (HTC) tỉnh được kỳ vọng sẽ trở thành "đòn bẩy" quan trọng, giúp các HTX khơi thông nguồn vốn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững.
Với lợi thế gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Mường, xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ đang khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, biến di sản thành nền tảng quan trọng để phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho Nhân dân.
Dự báo Trái đất sẽ đến ngày tận thế vào thời điểm đó đã từng gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhiều người.
Các đại biểu ở Lâm Đồng tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 kỳ vọng vào những giải pháp, quyết sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương.
Vụ va chạm giữa xe container và xe công nông ở Lâm Đồng, đã có thêm 1 nạn nhân tử vong, nâng tổng số người chết lên 4; 2 người khác bị thương.
World Cup luôn được xem là sân khấu vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Cứ mỗi bốn năm, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại, ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn để giành một suất trong đội tuyển quốc gia.
Trong không gian bình yên của thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, những đường kim mũi chỉ đầy sắc màu đang kể lại câu chuyện về một di sản văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không chỉ là nghề thủ công truyền thống, nghề thêu của đồng bào dân tộc Lô Lô hôm nay còn đang mở ra hướng đi mới, góp phần phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Hàng trăm đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Liên quan tới đề xuất xe ô tô tải Pickup và ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3500 kg được phép tham gia giao thông đường bộ như đối với ô tô con, lãnh đạo Cục Đăng kiểm đã lý giải rõ về những vấn đề này.
Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu bảng F World Cup 2026.
Ba thanh, thiếu niên sinh năm 2010 và 2011 bị Công an xã An Khánh, Hà Nội bắt giữ sau khi dùng hung khí chặn đánh 2 người đi đường, cướp xe máy rồi bỏ trốn trong đêm.