CLB Hà Nội dùng "súng 2 nòng châu Âu" đấu SLNA

Lê Minh Thứ tư, ngày 27/07/2022 21:09 PM (GMT+7)
19 giờ 15 tối 31/7 tới, CLB Hà Nội sẽ tiếp SLNA trong trận cầu đinh vòng 10 Night Wolf V.League 2022. Nhiều khả năng HLV Chun Jae-ho sẽ đưa ra sân bộ đôi tiền đạo ngoại Vladimir Siladi - Mujan Tonci.
Bình luận 0

CLB Hà Nội quyết khẳng định vị thế số 1 V.League

CLB Hà Nội khởi đầu Night Wolf V.League 2022 rất chậm khi các trận đấu của họ ở 3 vòng đấu đầu tiên đều bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

CLB Hà Nội chỉ có thể bắt đầu cuộc đua kể từ vòng 4 với trận hòa đội khách TP.HCM 0-0. Nhưng thời gian qua đi, sau 9 vòng đấu, CLB Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 17 điểm/8 trận, hơn 2 đội xếp sau là SLNA (16 điểm/8 trận), HAGL (16 điểm/9 trận) 1 điểm.

CLB Hà Nội dùng "súng 2 nòng châu Âu" đấu SLNA - Ảnh 1.

Văn Quyết cùng CLB Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu Night Wolf V.League 2022 sau 9 vòng đấu. Ảnh: VPF

Khoảng cách rất nhỏ giữa các đội trong tốp đầu khiến tính chất trận đấu giữa CLB Hà Nội và SLNA ở vòng 10 thực sự "nóng". CLB Hà Nội quyết thắng để khẳng định vị thế, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà và vòng này HAGL sẽ nghỉ thi đấu. Điều đó sẽ giúp họ tạo được khoảng cách an toàn với cả SLNA và HAGL nếu giành trọn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy.

Về lực lượng, CLB Hà Nội chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ đa năng Trương Văn Thái Quý - người có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm và chạy cánh, do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Tuy nhiên, điều này không đáng ngại bởi ở vòng tròn trung tâm, CLB Hà Nội có rất nhiều điểm sáng như Hùng Dũng, Hai Long, Đức Huy, Đậu Văn Toàn. Bên cánh phải, CLB Hà Nội có Văn Kiên, Đức Huy cũng có thể đá cánh phải. Bên cánh trái, với sự trở lại đúng thời điểm của Đoàn Văn Hậu, HLV Chun Jae-ho cũng có thể yên tâm. Cầu thủ chạy cánh trái khác là Nguyễn Văn Vĩ cũng luôn sẵn sàng ra sân hoàn thành nhiệm vụ.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, trước trận đấu với SLNA, chỉ có 2 tiền vệ kỳ cựu là Thành Lương, Minh Tuấn không thể ra sân vì bị đau, các điểm sáng khác của CLB Hà Nội trên hàng công như đội trưởng Văn Quyết, Tuấn Hải... đều luôn sẵn sàng. HLV Chun Jae-ho còn có thể tính tới phương án sử dụng những chân sút U23 là Xuân Tú, Văn Tùng - những người đã được ông trao cơ hội ra sân đá chính ở trận thắng HL.Hà Tĩnh 2-1 tại vòng 9 cuối tuần trước.

CLB Hà Nội dùng "súng 2 nòng châu Âu" đấu SLNA - Ảnh 3.

Ngay trong trận ra mắt CLB Hà Nội, Mujan Tonci (số 23) đã ghi bàn. Ảnh: VPF

Và điều quan trọng hơn cả, HLV Chun Jae-ho sẽ có sự phục vụ của 2 chân sút châu Âu là Vladimir Siladi (Serbia) - Mujan Tonci (Croatia) với thể trạng tốt nhất khi tiếp SLNA.

Cùng vào sân từ ghế dự bị khi gặp HL.Hà Tĩnh, Vladimir Siladi (gặp vấn đề về sức khỏe trước đó nên không được bố trí đá chính) - Mujan Tonci (tân binh mới tập cùng đội bóng) nhưng cả 2 đã cho thấy sự hòa hợp, ăn ý tuyệt vời.

Pha phối hợp trung lộ của bộ đôi ngoại binh này đã mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Hà Nội, khiến những nỗ lực giành điểm trên sân nhà của HL.Hà Tĩnh sau đó trở nên vô vọng (chỉ gỡ nổi 1 bàn).

Phía trước, hàng thủ được đánh giá khá chắc chắn của SLNA (để thua 6 bàn/8 trận đã đấu, tương tự như Hà Nội) hứa hẹn sẽ phải đối đầu với những khó khăn thực sự khi làm khách của CLB Hà Nội với bộ đôi Vladimir Siladi - Mujan Tonci đang tìm được cảm hứng chơi bóng.

CLB Hà Nội lúc này có thể không tấn công mạnh mẽ, kiểm soát bóng nhiều như trước, nhưng chính sự lạnh lùng và hiệu quả trong những đường lên bóng mới là thứ SLNA phải e ngại!

Đội hình xuất phát dự kiến của CLB Hà Nội đấu SLNA: Thủ môn Tấn Trường, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Tuấn Hải, Hùng Dũng, Văn Toàn, Văn Quyết, Vladimir Siladi, Mujan Tonci.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem