Đăng clip chợ Bình Điền bán mực nhồi sắt câu view, gây hoang mang dư luận, có thể bị xử phạt 20 triệu

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 21/01/2025 18:35 PM (GMT+7)
Theo luật sư, về thông tin "chấn động chợ Bình Điền, mực nhồi sắt", kèm theo đoạn clip người bán lấy các đoạn sắt từ bên trong các con mực, cơ quan chức năng đã kết luận thông tin này sai sự thật, nhằm câu like, câu view. Như vậy, người đăng clip đã làm hoang mang dư luận, có thể bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng.
Bình luận 0

Thông tin "chấn động chợ Bình Điền, mực nhồi sắt" sai sự thật

Ngày 21/1, mạng xã hội lan truyền thông tin "chấn động chợ Bình Điền, mực nhồi sắt", kèm theo đó là đoạn clip người bán lấy các đoạn sắt từ bên trong các con mực. Vụ việc gây hoang mang cho nhiều người tiêu dùng. Theo người đăng, vụ việc xảy ra tại chợ Bình Điền (quận 8, TP.HCM).

Đoạn clip dài hơn 1 phút 30 giây ghi lại cảnh nhóm người đang ngồi lựa mực bên trong chợ Bình Điền, quận 8, TP.HCM. Lúc này, người quay clip ghi lại cảnh người lựa mực rút các đoạn sắt tròn lớn, dài gần 1 gang tay bên trong con mực. Clip: M.X.H

Cụ thể, đoạn clip dài hơn 1 phút 30 giây ghi lại cảnh nhóm người đang ngồi lựa mực bên trong chợ. Lúc này, người quay clip ghi lại cảnh người lựa mực rút các đoạn sắt tròn lớn, dài gần 1 gang tay bên trong con mực. 

Theo clip, số sắt trong rổ mà nhóm người này để gần đó được cho là lấy từ trong con mực ra có hơn chục đoạn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND phường 7, quận 8, TP.HCM cho biết, sau khi nắm thông tin, lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan vào cuộc phối hợp xác minh. 

Theo lãnh đạo này, vụ mực nhồi sắt tại chợ Bình Điền là không có, thông tin không đúng sự thật, nhằm câu like, câu view...

Người đăng clip "chấn động chợ Bình Điền, mực nhồi sắt" có thể bị phạt lên đến 20 triệu đồng

Clip chợ Bình Điền bán mực nhồi sắt câu like, câu view, gây hoang mang dư luận, có thể bị xử phạt- Ảnh 2.

Luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM). Ảnh: NVCC

Qua trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 21/1, luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM), nhận định: Nếu nội dung đoạn clip trên là sai sự thật như cơ quan chức năng đã kết luận, người đăng thông tin này là nhằm "câu like, câu view" thì có dấu hiệu của hành vi: "Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội" theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Theo luật sư Tuấn, đối với hành vi này có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng việc lợi dụng dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc…

"Như vậy, nếu cơ quan chức năng đánh giá người đăng clip trên là bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân thì có thể bị xử phạt vi hành chính với mức phạt cao nhất có thể lên đến 20.000.000 đồng", luật sư Tuấn phân tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem