Clip khám ngực nữ bệnh nhân, bác sĩ: 'Có gì đâu mà phản cảm'?

Thứ năm, ngày 01/03/2018 09:42 AM (GMT+7)
Tôi thực hiện clip này chỉ để chia sẻ chuyên môn, trên Youtube cũng có nhiều clip như thế của nhiều bác sĩ khác để ai muốn xem về chuyên môn thì xem, có gì đâu mà phản cảm" - bác sĩ Chiêm Quốc Thái-người livestream cảnh dùng tay khám ngực, mông cho các nữ bệnh nhân gây nhiều tranh cãi, chia sẻ.
Bình luận 0

Livestream cảnh thăm khám bộ phận nhạy cảm cho nữ bệnh nhân gây tranh cãi

Như tin đã đưa, mới đây, bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã phát trực tiếp (livestream) trên trang Facebook của mình đoạn video ghi lại hình ảnh bác sĩ đến phòng bệnh lì xì cho bệnh nhân, sau đó thăm khám các bộ phận nhạy cảm như ngực, mông khiến nhiều người xôn xao, nảy sinh nhiều ý kiến tranh cãi.

img

Nam bác sĩ tận tay thăm khám bộ phận nhạy cảm của các nữ bệnh nhân - Ảnh cắt từ clip.

Đoạn livestream dài hơn 4 phút được thực hiện trong 1 phòng bệnh của bệnh viện, lúc này trong phòng có khoảng 6 bệnh nhân, tất cả đều nằm trên giường, từng người đều được bác sĩ Thái ghé thăm và tặng phong bao lì xì.

Sau đó vị nam bác sĩ này dừng lại tại giường của 1 nữ bệnh nhân, được sự hỗ trợ của y tá đã tháo y cụ dùng để nâng đỡ ngực trên người bệnh nhân này xuống, trực tiếp chạm tay để khám cũng như hướng dẫn bệnh nhân này cách chăm sóc cho bộ ngực vừa nâng.

Chưa hết, bác sĩ Thái còn sang giường bệnh bên cạnh thăm khám cho 1 nữ bệnh nhân khác với hành động tương tự, chỉ khác bộ phận khám lần này là mông. Nữ bệnh nhân này còn đang băng vùng mông, khuôn mặt và các phần khác trên cơ thể được phủ kín bằng chăn.

img

Một số hình ảnh khám ngực nữ bệnh nhân trong clip gốc không được che mờ nên gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn livestream xuất hiện trên Facebook đã thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến tranh cãi cũng từ đó nảy sinh. Rất nhiều người cho rằng việc bệnh viện quay chụp hình ảnh các nữ bệnh nhân cùng các bộ phận nhạy cảm lên Facebook là phản cảm, thậm chí trong trường hợp quay chụp mà không được sự cho phép của người bệnh còn là vi phạm pháp luật.

Chị B.A bình luận: "Bác sĩ kỳ cục quá, quay phim cả bộ phận nhạy cảm của người ta lên, đã thế còn không che mặt. Facebook đủ mọi lứa tuổi vào, xuất hiện đoạn video như này rất không nên".

Bên cạnh đó nhiều người lại phản bác, cho rằng việc bác sĩ, dù là nam hay nữ, trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân như thế là bình thường, việc quay video đưa lên mạng cũng là để chia sẻ cho mọi người cách giữ gìn các bộ phận cơ thể sau phẫu thuật, vì vậy không có gì đáng lên án.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái: "Có gì đâu mà phản cảm?"

Liên hệ với bác sĩ Chiêm Quốc Thái, ông từ chối chia sẻ ngày thực hiện công việc này, tuy nhiên khẳng định việc mình khám cho bệnh nhân và đăng video lên Facebook như thế chỉ mang tính chất chia sẻ chuyên môn, ngoài ra đã được sự đồng ý của người bệnh.

"2 bệnh nhân được tôi thăm khám trong clip là người Campuchia, có 1 người Việt kiều là người quen của tôi, tôi đã xin phép họ từ trước rồi, còn những bệnh nhân khác người Việt Nam thì tôi không quay.

Tôi thực hiện clip này chỉ để chia sẻ chuyên môn, trên Youtube cũng có nhiều clip như thế của nhiều bác sĩ khác để ai muốn xem về chuyên môn thì xem, có gì đâu mà phản cảm" - bác sĩ Thái chia sẻ.

Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư

1. Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

2. Thông tin quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định.

(Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh ban hành năm 2009)

Xem thêm: Suýt chết vì nâng ngực bởi ôm mộng muốn trở thành búp bê Barbie

THỤC HẠNH - TỨ QUÝ (THỜI ĐẠI)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem