Có công với cách mạng

  • Dân Việt - Đó là chủ đề chương trình chăm lo tết cho hơn 200 sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức sáng 5.2.2013.
  • (Dân Việt) - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LTBXH Phạm Thị Hải Chuyền đã trình Chủ tịch nước về mức quà tặng cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.
  • (Dân Việt) - Cuối tuần qua, UBND huyện Hòa Vang phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNN Đà Nẵng tổ chức bàn giao 55 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách khó khăn, có công với cách mạng trên địa bàn, với tổng kinh phí 1,375 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
  • (Dân Việt) - Tôi được biết theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, nông dân được hỗ trợ học nghề ngắn hạn. Vậy nghĩa vụ của người học là gì? (Nguyễn Thị Vui, Hải Dương)
  • (Dân Việt) - Ngày 6.9, Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) đã tổng hợp xong danh sách khoảng 90.000 người mới được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).
  • (Dân Việt) - UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 112 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thủ đô năm 2012.
  • (Dân Việt) - 37 năm sau ngày đất nước hòa bình, dù đã có nhiều cố gắng nhưng việc giải quyết trợ cấp, ưu đãi cho người có công vẫn còn không ít hạn chế và vướng mắc.
  • Dân Việt - Ngày 27.7, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico), chủ đầu tư Khu đô thị sinh thái Ecopark phối hợp với UBND xã Phụng Công và xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tặng quà cho những gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.
  • (Dân Việt) - Sẽ có gần 90.000 người sẽ được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành (1.9.2012).