Cô gái 21 tuổi từ bỏ y học để làm vũ nữ thoát y

Funny - The Sun Thứ hai, ngày 25/04/2022 05:55 AM (GMT+7)
Cô gái đã quay lưng lại với sự nghiệp đầy hứa hẹn là một nhà khoa học thần kinh để trở thành một vũ công múa cột và vũ nữ thoát y. Hiện cô kiếm được nhiều tiền hơn cả cha mẹ giàu có của mình.
Bình luận 0

Mercedes Valentine (21 tuổi) ở Brighton, đã đổi bộ đồng phục áo khoác phòng thí nghiệm lấy đồ lót bằng vải dạ - điều này đã giúp cô có được vị trí trong 0,1% người sáng tạo hàng đầu trên trang web nội dung người lớn OnlyFans.

Mercedes từng bị chẩn đoán mắc hội chứng Ehlers-Danlos khi 15 tuổi, cô phải ngồi xe lăn và phải học lại cách đi lại. Sau hai năm vật lý trị liệu vất vả, Mercedes đã vận động trở lại và chuẩn bị tiếp bước cha mẹ bác sĩ của mình, bằng cách nghiên cứu khoa học thần kinh.

Nhưng được tiếp thêm nguồn năng lượng mới tìm thấy, cô đã tham gia phòng tập thể dục của trường đại học và đăng ký các lớp học múa cột hàng tuần. Khi cô hoàn thành bằng cấp của mình, một người bạn từ lớp học múa cột của cô ấy đã gợi ý cô nên thử thoát y tại một quán bar địa phương và Mercedes đã làm điều đó.

Kể từ khi dấn thân vào thế giới thoát y và OnlyFans - nơi cho thấy cô kiếm được tới 1.000 bảng một đêm - Mercedes hiện đã kiếm được nhiều hơn thu nhập tổng hợp 200.000 bảng của cha mẹ cô. 

img

Mercedes kiếm được mức lương cao hơn mức lương của bố mẹ cô là 200 nghìn bảng Anh mỗi năm sau khi từ bỏ ngành khoa học thần kinh để tham gia OnlyFans

img

Mercedes hoàn toàn yêu thích những gì mình làm

Người có 134.000 người theo dõi trên Instagram cho biết: "Tôi không hối tiếc, tôi hoàn toàn thích nó. Vì tình trạng các khớp của tôi khó uốn cong hơn nên tôi có thể múa cột khá nhanh. Bố mẹ tôi đều là bác sĩ và biết những gì tôi làm, nhưng họ không muốn tôi là vũ công múa cột và thay vào đó chọn thể dục dụng cụ. Tôi nghĩ lúc đầu họ hơi sốc vì tôi không đi theo con đường mà họ nghĩ cho tôi. Chúng tôi là một gia đình bác sĩ và chị gái tôi là luật sư nên điều này hơi khác một chút, nhưng giờ họ đã quen với nó và thực sự ủng hộ”.

Mercedes bắt đầu thoát y vào tháng 1/2020 và nhận thấy đó là một lẽ tự nhiên.

img

Vì các khớp của cô khó uốn cong nên cô có thể múa cột nhanh chóng

Trong khi Mercedes đang tận hưởng sự nghiệp vũ nữ thoát y của mình, sau hai tháng làm công việc này, thế giới đã thay đổi vì Covid-19, khiến cô không có nguồn thu nhập.

Không quan tâm đến việc quay trở lại với khoa học, Mercedes đã tạo một tài khoản OnlyFans vào tháng 4/2021 để chia sẻ nội dung hấp dẫn, giúp cô kiếm được hơn 200.000 bảng Anh và đưa cô vào top 0,1% người sáng tạo.

Cô nói: “Thật tuyệt khi có thể làm được điều đó trong thời kỳ đại dịch. Tôi chủ yếu tiết kiệm tiền và không vung tiền vào những thứ đắt tiền. Nếu tôi có thể sử dụng cơ thể hiện tại đang hoạt động của mình để giúp tôi thiết lập cuộc sống, thì tôi sẽ làm. Tôi luôn lo sợ rằng mình sẽ phải ngồi xe lăn vào năm 30 tuổi và muốn sử dụng cơ thể của mình. Tôi đã có bằng khoa học thần kinh hạng nhất vì vậy đó luôn là thứ tôi có thể học lại nếu cần”.

img

Sợ hãi khi phải ngồi xe lăn vào năm 30 tuổi khiến Mercedes muốn sử dụng cơ thể của mình

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem