Cô gái nổi bật trên phố vì set đồ ôm sát đến mức khó cử động

Phương Anh Thứ hai, ngày 06/12/2021 09:55 AM (GMT+7)
Diện bộ trang phục chật ních, ôm sát quá đà đi dạo phố, cô nàng này không được đánh giá cao.
Bình luận 0

Những hot item ôm sát cơ thể thường được phái nữ yêu thích và chưng diện xuống phố nhờ khả năng tôn dáng hiệu quả. Chính vì thế, đây là các món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của các chị em. Bên cạnh đó, cũng có không ít người đẹp bị mất điểm vì mặc đồ quá chật, điển hình như trường hợp của cô gái này.

Mới đây, một mỹ nhân Trung Quốc thu hút sự chú ý với set đồ đi dạo phố bao gồm quần skinny jean, kết hợp áo ngắn. Mặc dù bộ trang phục ôm sát thân, làm nổi bật đường cong của người mặc nhưng không được đánh giá cao vì gây khó khăn khi di chuyển, cử động.

img

Diện bộ trang phục bó sát người, cô gái này nổi bật bất đắc dĩ trên phố.

Bên cạnh đó, cô còn mắc một số lỗi cơ bản như: quần và áo đều bó quá đà, khiến cơ thể bị o ép, hay cách kết hợp nội y thiếu tinh tế cũng là một điểm trừ cho outfit này. Ngoài ra, cô phải sử dụng kẹp để cố định áo vì chất liệu co giãn không phù hợp, dễ bị co kéo, nhưng không nhận được lời khen vì mất thẩm mỹ. 

img

Bộ trang phục gây khó khăn trong quá trình di chuyển, cử động.

Các stylist khuyến cáo rằng, skinny jean vốn đã có độ ôm nhất định nên các cô gái không cần thiết phải diện những chiếc quần quá bó, để tránh tạo cảm giác bức bí. Nhiều nhà nghiên cứu khoa học cho biết, mặc quần quá chật là nguyên nhân gây ra các bệnh về cột sống, đồng thời làm giới hạn các hoạt động của cơ thể, sự di chuyển của hông cũng như hệ thống dây chằng. Vì máu lưu thông không đều, dẫn tới chân bị nóng ran, tê mỏi, gây tổn thương nghiêm trọng cho các đầu dây thần kinh cảm giác ở vùng đùi, đầu gối và bắp chân.

img

Chiếc quần quá chật, để lộ những nếp hằn cơ thể. Ngoài ra, việc lựa chọn nội y không phù hợp cũng là điểm trừ của set đồ này.

Việc mặc quần jean chật trong nhiều giờ đồng hồ cũng sẽ gây ảnh hưởng đến làn da, bởi chất liệu thô cứng, làm cho vòng 3 bị dị ứng và nổi mẩn đỏ. Đây là nguyên nhân chính khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, lông mọc ngược, viêm nang lông, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển.

Không chỉ thế, mặc áo lót quá chật còn tạo áp lực lớn cho hệ thần kinh, các mạch máu, phổi và khí quản, gây khó thở. Đặc biệt, còn làm cho tức ngực và vòng 1 bị biến dạng cũng như các căn bệnh như ung thư vú.

img

Dẫu cho Balenciaga, Dior Homme hay một số thương hiệu thời khác luôn chạy theo trào lưu quần jean ống rộng thì skinny jean vẫn là hot item được mọi cô gái yêu thích, vì khả năng tôn dáng hiệu quả. Chính vì thế, các bạn nữ không nhất thiết phải lựa chọn kiểu quần bó quá đà, vì vừa mất thẩm mỹ vì tạo cảm giác bức bí, không thoải mái.

img

Nhưng một chiếc skinny jean được đánh giá là hoàn hảo khi nó vừa vặn với đôi chân, có độ co giãn vừa đủ và không khiến các cô gái khó chịu trong quá trình vận động.

img

Skinny jean chưa bao giờ nằm ngoài cuộc chơi của những thiết kế đi đầu trong ngành thời trang cho đến nay. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem