Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cách đây 12 năm, bộ ba Lưu Thị Thanh-Hải Thảo-Bích Thùy đã giành cú đúp HCV cầu mây ASIAD 2006 (Doha-Qatar) nội dung đá đôi và đồng đội nữ.
Nhưng thời gian trôi qua, cầu mây nữ Việt Nam đã không còn giữ được vị thế trên đấu trường châu lục.
Lưu Thị Thanh cho rằng cầu mây nữ Việt Nam đã cố găng hết sức nhưng không thể vượt qua Hàn Quốc có trình độ cao hơn.
Trưa nay, đồng đội cầu mây nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc trong trận bán kết và đã thua nhanh 0-2, đành nhận HCĐ.
Trao đổi với Dân Việt sau khi chứng kiến lứa đàn em thi đấu, “cô gái vàng” Lưu Thị Thanh bày tỏ: “Từ thời tôi còn thi đấu, cầu mây Hàn Quốc đã được đầu tư bài bản, họ cũng khá mạnh nhưng chúng ta và Thái Lan mạnh hơn thôi.
Những năm gần đây, Hàn Quốc có lứa VĐV trẻ tài năng, họ thuê chuyên gia Thái Lan và chơi theo đúng phong cách người Thái, tính kỷ luật rất cao.
Lúc này, Hàn Quốc chỉ đứng sau Thái Lan mà thôi”.
Nhìn nhận về trận bán kết giữa Việt Nam – Hàn Quốc trưa nay, Lưu Thị Thanh chia sẻ:
“Họ có đội hình đồng đều hơn, chơi kỹ thuật hơn nên ta thua không có gì phải nuối tiếc cả.
Dù sao các em cũng đã nỗ lực hết sức nhưng trình độ chúng ta lúc này chỉ có thế. Tấm HCĐ phản ánh đúng thực lực của cầu mây nữ Việt Nam”.
Cua-rơ Nguyễn Thị Thật chỉ có thể về đích thứ 5 nội dung đua đường trường ASIAD 18. Ảnh: Thanh Niên
Ngoài tấm HCĐ của cầu mây nữ, đầu giờ chiều nay, sự tập trung còn dồn vào đường đua xe đạp nội dung đường trường 100km nữ với sự xuất hiện của cua-rơ Nguyễn Thị Thật (HCB ASIAD 2014).
Tuy nhiên, kết thúc cuộc đua, Thật (2 giờ 57 phút 35 giây) chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 5. VĐV giành HCV là Ahreum Na (Hàn Quốc, 2 giờ 55 phút 47 giây).
Cũng tham dự nội dung đua đường trường 100km nữ, Nguyễn Thị Thi (2 giờ 58 phút 40 giây) cán đích thứ 11/20.