Cô giáo tát học sinh chấn động não nức nở ân hận

Tập Anh Thứ ba, ngày 08/01/2019 12:21 PM (GMT+7)
Trò chuyện với phóng viên Dân Việt sau khi được cho là tát học sinh phải nhập Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế điều trị, cô giáo Lê Thị H khóc nức nở ân hận.
Bình luận 0

Liên quan tới vụ việc một số phương tiện thông tin đã đăng tải về việc cô Lê Thị H (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) tát em Trương Ngọc H khiến em này chảy máu tai, nhập viện chẩn đoán chấn động não, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với cô giáo H.

Vừa nói chuyện với phóng viên Dân Việt, cô H (chủ nhiệm lớp 1/1, Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy) khóc nức nở: “Mấy hôm rồi em cũng cố đi dạy. Em chỉ nghĩ đơn giản tát con để răn con nào ngờ ra nông nỗi này. Giờ em rất ân hận, cảm xúc rối bời. Em đã sai rồi, mong mọi người mở cho em một lối thoát”.

img

Cháu H bị cô giáo H tát chảy máu tai.

Theo ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình, Sở này đã nắm được thông tin và đã “yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện Lệ Thủy làm việc với Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy để sớm có kết luận".

Theo xác minh ban đầu, tường trình của cô H, sự việc diễn ra ngày 28.12.2018. Em H không biết nên làm cả hai đề thi (đề A và đề B) đã bị cô H tới xách tai và tát 2 cái.

img

Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy. Ảnh: Dân Việt

“Đêm đó về cháu chảy máu tai, sáng kêu dậy đi học thì cháu bảo chóng mặt. Cháu kể cô giáo có tát 2 cái và xách tai lên. Khi mẹ cháu xem tai thì thấy chảy máu. Tôi và mẹ cháu vội vàng đưa cháu vào viện”, anh Trương Ngọc Đoàn (bố bé Trương Ngọc H) kể lại.

Tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu, cháu bị chấn động sọ não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày. Vì gia đình thuộc diện khó khăn, không có tiền chữa trị, anh Trương Ngọc Đoàn đành ngậm ngùi đưa cháu H về.

Trước đó, cũng tại tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977), giáo viên chủ nhiệm lớp 6/2, Trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh về tội “Hành hạ người khác”.

Theo đó, trong buổi học chiều 19.11.2018, nghe học sinh thông tin em Hoàng Long N chửi tên phụ huynh của bạn bên cạnh, cô Thủy yêu cầu 23 học sinh phạt N bằng cách tát vào má. Mỗi người tát 10 cái, nếu tát nhẹ sẽ bị phạt ngược lại. Quá trình bị phạt, N chửi thề thêm một lần và bị cô tát một cái. Cô Thủy chỉ chứng kiến một phần quá trình các bạn tát N, rồi bỏ ra ngoài.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem