Cơ hội để Mỹ 'đo ván' Nga ở Bắc Cực

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 10/03/2021 19:00 PM (GMT+7)
Thế giới đã bước vào kỷ nguyên "cạnh tranh giữa các cường quốc" ở Bắc Cực. Tạp chi The National Interest mới đăng bài viết về chủ đề này.
Bình luận 0
Cơ hội để Mỹ 'đo ván' Nga ở Bắc Cực  - Ảnh 1.

Theo nhận định của bài báo, Mỹ, Nga và Trung Quốc đang ở trong tình trạng đối đầu nhau. Trong tình hình đó Washington chỉ có cơ hội giành chiến thắng nếu đáp ứng một số điều kiện.

Cụ thể, các chuyên gia của tạp chí chỉ ra rằng Mỹ cần duy trì sự hiện diện lâu dài trong khu vực. Ví dụ, Washington cần tiếp tục thuê tàu phá băng của các nước khác, cũng như phát triển đội tàu Bắc Cực của riêng mình.

Điều này sẽ giúp Mỹ đơn giản hóa việc tiếp cận các radar trong hệ thống phòng thủ tên lửa và các cứ điểm quân sự, cũng như đảm bảo tự do hàng hải và thăm dò khảo sát, đồng thời tiết kiệm được kinh phí và tài nguyên cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ.

Mỹ cũng cần duy trì chính sách "ngoại giao quên mình" ở khu vực này, bài báo nhận định. Cụ thể trong những năm gần đây, "quan hệ của Mỹ với Đan Mạch và vùng Greenland tự trị thuộc lãnh thổ vương quốc này, Na Uy, Canada, Iceland, Thụy Điển và Phần Lan về các vấn đề Bắc Cực chưa bao giờ chặt chẽ hơn" - các tác giả của bài báo nhận xét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem