Cổ phiếu các đại gia công nghệ tăng vọt vực dậy thị trường chứng khoán Mỹ

21/08/2020 08:11 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch 20/8 khi các cổ phiếu công nghệ tăng mạnh vực dậy thị trường chung.
Cổ phiếu các đại gia công nghệ tăng vọt vực dậy thị trường chứng khoán Mỹ - Ảnh 1.

Cổ phiếu các đại gia công nghệ tăng vọt vực dậy thị trường chứng khoán Mỹ

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 46,85 điểm, tương đương 0,1%, lên 27.739,73 điểm, kết thúc chuỗi ba ngày giảm liên tiếp. S&P 500 tăng 0,3%, tương đương 10,66 điểm, lên 3.385,51 điểm. Nasdaq Composite tăng 1%, tương đương 118,49 điểm, lên 11.264,95 điểm, đạt mức cao kỷ lục mới.

Các cổ phiếu đại gia công nghệ gồm Apple, Facebook, Netflix, Alphabet và Microsoft đều tăng ít nhất 2%. Cổ phiếu Amazon tăng 1,1%. Cổ phiếu nhà sản xuất chip hàng đầu Intel cũng tăng 1,7% sau khi công ty công bố kế hoạch mở rộng mua lại cổ phiếu. Tesla cũng chứng kiến cổ phiếu nhảy vọt 6,5% lên hơn 2.000 USD/cp, lần đầu tiên từ trước đến nay.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Facebook đã tăng hơn 30% còn Apple tăng hơn 60%. Cổ phiếu Amazon tăng hơn 78% trong khi Netflix leo dốc 50%.

Trong cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng lên 1,106 triệu vào tuần trước, vượt dự báo của các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Dow Jones là 923.000 đơn. Trong tuần trước đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống dưới mức 1 triệu lần đầu tiên kể từ giữa tháng 3.

Tuy nhiên, gói kích thích Covid-19 mới vẫn nằm trong vòng tranh cãi khi các nhà lập pháp lưỡng đảng bất đồng sâu sắc. Gói trợ cấp thất nghiệp 600 USD/ tuần cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã hết hạn từ tuần trước.

Chỉ một ngày trước đó, Cục Dự trữ Liên bang FED công bố biên bản họp trong phiên họp chính sách tiền tệ hồi tháng 7, trong đó nhận định: “Cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, thị trường việc làm và lạm phát trong thời gian tới”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục