Cơ sở hạt nhân

  • Dân Việt – Ngày 30.1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng hối thúc Mỹ can thiệp quân sự để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.
  • Dân Việt - Nhật báo "Sunday Times" của Anh ngày 12.11 cho biết giới chức Israel đã sẵn sàng cho một kế hoạch tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân.
  • Dân Việt - Trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền hình Israel ngày 5.11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông sẵn sàng ra lệnh tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
  • (Dân Việt) - Giám đốc Công an thành phố New York, Mỹ Raymond Walter Kelly vừa công khai bày tỏ lo ngại về nguy cơ thành phố này bị tấn công khủng bố trong trường hợp Israel mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.
  • Thủ tướng Israel cho biết: “Iran đang tiến rất gần đến khả năng sở hữu năng lực hạt nhân. Chỉ còn sáu tháng nữa là họ sẽ nắm được 90% năng lực làm giàu urani để sở hữu một quả bom hạt nhân."
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đã xem xét lại kế hoạch tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
  • Dân Việt - Tờ báo Yediot Ahronot có lượng phát hành lớn nhất Israel hôm 3.9 đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bí mật gửi thông điệp tới Iran thông qua hai chính phủ châu Âu.
  • Dân Việt - Tờ Haaretz của Israel hôm 29.7 đưa tin, một quan chức an ninh chấp cao Mỹ đã thông báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netayahu về kế hoạch tấn công Iran trong trường hợp các giải pháp ngoại giao đều thất bại.
  • Dân Việt - Các nguồn tin ngoại giao hôm 25.5 cho biết, các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc (LHQ) đã tìm thấy một số dấu hiệu chứng minh sự tồn tại của loại uranium làm giàu cấp độ cao hơn mức thông thường trong một cơ sở dưới lòng đất của Iran.
  • Dân Việt - Tờ New York Times đưa tin, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây sẽ yêu cầu Iran đóng của ngay lập tức cơ sở hạt nhân mới hoàn thành của nước này tại vòng đàm phán sắp tới.