Cơ sở hạt nhân

  • (Dân Việt) - Bất chấp sức ép trừng phạt ngày càng gia tăng từ Mỹ và các quốc gia phương Tây, Iran vẫn kiên quyết bảo vệ chương trình hạt nhân mà họ tuyên bố là để phục vụ cho mục đích hoà bình.
  • (Dân Việt) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6.3 bác bỏ quan điểm cho rằng, Washington đã quyết định phát động cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong vòng 2 tháng tới.
  • (Dân Việt) - Nhật báo "Bưu điện New York" số ra ngày 4.3 đưa tin, Mỹ và Israel trong tuần qua đã có một thỏa thuận mà theo đó, Israel sẽ chờ cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 6.11.2012 mới tiến hành không kích phủ đầu các cơ sở hạt nhân của Iran.
  • (Dân Việt) - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố, vòng đàm phán thứ hai giữa IAEA và Iran đã thất bại và không có triển vọng sáng sủa cho lần đàm phán kế tiếp.
  • Nếu Israel quyết định không kích Iran, ít nhất 100 máy bay phải vượt qua không phận thù địch của các quốc gia Hồi giáo, tiếp nhiên liệu trên không, đánh trả hệ thống phòng không của Iran, tấn công đồng loạt nhiều mục tiêu ngầm dưới đất...
  • (Dân Việt) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn một tờ báo địa phương ngày 12.2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere cho rằng, cơ hội thành công cho một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran là không cao.
  • Dân Việt - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm 8.2 cảnh báo, hành động quân sự sẽ không có tác dụng gì trong việc giải quyết xung đột với Iran.
  • (Dân Việt) - Trả lời phỏng vấn truyền hình ngày 5.2, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Israel sẽ không phát động tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
  • (Dân Việt) - Chỉ trong vài ngày qua, chính quyền Israel liên tục đưa ra những phát ngôn và hành động ám chỉ tới một kế hoạch tấn công Iran.
  • (Dân Việt) - Đài Truyền hình Channel Two của Israel vừa cho biết, Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông Tamir Pardo đang có mặt ở Mỹ để thảo luận về khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.