Cơ sở khoa học
-
Tỉnh Ninh Thuận được xem là vùng nắng nóng và khô hạn nhất cả nước. Nơi đây có thế mạnh về chăn nuôi gia súc như: dê, bò, cừu.
-
Bảng hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) mà Chi cục BVTV Phú Thọ vừa ban hành chỉ có 100 sản phẩm của 4 doanh nghiệp là Nicotex, Hòa Bình, Việt Thắng và HTP được tham gia phân phối để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
-
Gần 2 tỷ đồng cho đề án nghiên cứu khôi phục không gian điện Kính Thiên. Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội làm chủ đầu tư lập đề án, kinh phí tạm tính hơn 1,98 tỷ đồng.
-
Liên quan đến việc Cục hàng không Việt Nam công bố kết quả thử nghiệm đường bay thẳng Hà Nội - TP.HCM qua không phận Lào, Campuchia xôn xao dư luận trong thời gian qua, một số cựu phi công đã trao đổi với Dân Việt xoay quanh đường bay này.
-
Bài “Sát thủ” trên những mái nhà” phản ánh những lo lắng của người dân trước thông tin tấm lợp có amiăng là chất gây ung thư. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng và Bộ Y tế vẫn chưa thống nhất quan điểm. Trong khi đó, hàng triệu hộ dân đang sử dụng tấm lợp cần có câu trả lời dứt khoát.
-
Liên tiếp những vụ việc liên quan đến chất lượng thực phẩm chức năng (TPCN) được phanh phui gần đây cho thấy, công tác quản lý mặt hàng này từ khâu sản xuất đến lưu hành đều bất cập.
-
Báo NTNN số 158, ra ngày 3.7 đăng bài “Hoang mang cà phê, sắn chết vì... nước giếng”, ngày 16.7, Sở TNMT tỉnh Kon Tum cho biết, đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước giếng ở xóm Mới, thôn 2, xã Tân Cảnh (Đăk Tô, Kon Tum). Kết quả kiểm tra phân tích 5 mẫu nước cho thấy hầu hết các thông số phân tích (đặc biệt là kim loại nặng) đều nằm trong giới hạn cho phép.
-
Nhận định người Việt ngủ trưa là vì lười nhác là rất phiến diện và làm nhiều người Việt, người lao động Việt tổn thương sâu sắc. Người ta ngủ trưa vì nhiều lí do chứ không đơn thuần là do lười nhác.
-
“Dựng” lên 1 di tích khi chưa có đủ cơ sở khoa học nên đền thờ Lê Nhân Tế (xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương) bị đề nghị thu hồi quyết định xếp hạng.
-
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Vương quốc Anh mới đây đã kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) duyệt một chuỗi ngô biến đổi gene thông qua hình thức biểu quyết vào cuối tháng 1, nêu rõ rằng đây chính là một hành động dựa trên cơ sở khoa học.