• Tự truyện, hồi ký đang là mốt, không chỉ trong giới nghệ sĩ hay người nổi tiếng. Tuy nhiên, viết thế nào để tác phẩm không gây ảnh hưởng xấu tới những người liên quan, đặc biệt là không xâm phạm tới đời tư người khác là vấn đề cần lưu tâm.
  • Sau hàng chục năm trời khoác lên mình chiếc áo “xuất sắc toàn diện”, nhiều bệnh viện phải trở về với hình hài thực sự của mình, chỉ là bệnh viện xoàng xĩnh về chất lượng. 
  • Trên lý thuyết, một vé đương nhiên thuộc về Tây Ban Nha. Nhưng bất ngờ có thể sẽ xảy ra ở bảng đấu tưởng như “khá mềm” đối với nhà ĐKVĐ Thế giới.
  • Nấm tươi hay nấm khô là sản phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, nếu không biết lựa chọn, người dân dễ bị ngộ độc bởi nấm mốc, hỏng.
  • Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng giảm cân cho người dân lựa chọn. Tuy nhiên, thuốc giảm cân có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, người sử dụng cần phải được cảnh báo để tránh tình trạng: Chưa đẹp đã ốm nặng.
  • Chỉ một phút sơ sẩy khi kê lại máy xay xát, chị Nguyễn Thị Hà (Đan Phượng, Hà Nội) bị chân máy đổ vào bàn chân và đứt gân mu bàn chân.
  • Do ảnh hưởng của bão số 14 gây mưa to, có nới mưa rất to, ông Vũ Văn Tú - Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư lưu ý, về hồ đập phải quan tâm đến các tỉnh miền núi Đông Bắc.
  • Các BS khuyến cáo, việc bôi, đặt thuốc không phù hợp sẽ khiến âm đạo dễ bị viêm nhiễm, nếu viêm nhiễm nặng có thể dẫn đến tắc vòi trứng gây vô sinh.
  • Ngày 11.7, Vietcombank bất ngờ hạ lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 5%/năm. Đây là mức lãi suất không hề được mong đợi đối với số đông người gửi tiền.
  • (Dân Việt) - Sao bác ôm bụng nhăn nhó đi không nổi thế kia?