Còn 2.300 xe hàng nông sản nằm chờ xuất khẩu tại Lạng Sơn

10/04/2020 09:56 GMT+7
Trung Quốc đang thắt chặt việc kiểm soát dịch bệnh Covid- 19 nên số lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn sụt giảm. Hiện còn khoảng 2.300 xe hàng đợi thông quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn.

Từ đầu tháng 4 đến nay, do phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Trung Quốc qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng. Hiện có khoảng 2.300 xe hàng nông sản chờ thông quan tại khu vực cửa khẩu.

Trong thời gian qua, mặc dù phía tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, nông sản thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện phía Trung Quốc đang thắt chặt việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nên số lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn sụt giảm. 

Còn 2.300 xe hàng nông sản nằm chờ xuất khẩu tại Lạng Sơn - Ảnh 1.

Hiện còn khoảng 2.300 xe hàng chờ thông quan tại cửa khẩu Lạng Sơn.

Từ ngày 7/4 đến nay, tại các cửa khẩu, lượng xe thông quan chỉ đạt 400 xe mỗi ngày, trong khi trước đó đạt khoảng 1.200 xe/ngày. Hiện nay, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn đọng trên 2.300 xe hàng xuất khẩu đang nằm chờ thông quan. 

Lái xe Trần Trọng Nhung (quê Bình Thuận) cho biết: Anh chở thanh long từ Bình Thuận lên Lạng Sơn xuất khẩu qua Trung Quốc. Hiện Trung Quốc quản lý chặt hơn nên thông quan qua cửa khẩu chậm. Nhiều xe thanh long hiện vẫn đang đợi trong bến bãi chờ sang bên phía Trung Quốc. Đợi chờ thì sốt ruột mà chủ hàng của anh Nhung lo bệnh dịch thêm phức tạp thêm nên muốn giao hàng sớm hơn nhưng giờ lái xe ngoài tỉnh đâu được chở qua đâu. Mong các cơ quan chức năng của tỉnh làm việc giải quyết cho xe thông quan nhanh hơn”. 

Còn 2.300 xe hàng nông sản nằm chờ xuất khẩu tại Lạng Sơn - Ảnh 2.

Lái xe làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.

Ông Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban Quản lý Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước mắt, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn và đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid-19, cả phía Việt Nam và Trung Quốc cùng thống nhất sử dụng đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng qua cửa khẩu. 

Trước những khó khăn trong việc xuất khẩu hàng nông sản, lực lượng chức năng và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi ở tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đội ngũ lái xe và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa như tổ chức, bố trí xe chở hàng tạm thời vào các bến bãi không thu phí, hỗ trợ đội ngũ lái xe chuyên trách về phương tiện đi lại trong cửa khẩu, bố trí chỗ ăn, nghỉ; điều tiết giao thông hợp lý để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đồng thời phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Còn 2.300 xe hàng nông sản nằm chờ xuất khẩu tại Lạng Sơn - Ảnh 3.

Trước tình hình Trung Quốc thắt chặt việc kiểm soát dịch bệnh Covid- 19, Bộ NN&PTNT đã khuyến cáo doanh nghiệp tạm dừng đưa nông sản lên Lạng Sơn.

Hiện nay, tại Lạng Sơn có 5/12 cửa khẩu vẫn làm các thủ tục thông quan hàng hóa, nhưng với việc Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần điều tiết phù hợp, hạn chế đưa hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu nhằm giảm tối đa thiệt hại về kinh tế và tránh gia tăng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Trước đó, ngày 9/4 Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở NN&PTNT, Sở Công Thương rà soát, thông báo tới các doanh nghiệp trước mắt tạm dừng đưa hàng hóa nông sản, nhất là mặt hàng hoa quả lên khu vực Lạng Sơn để chờ thông quan hết số hàng đang tồn đọng tại cửa khẩu. 

Trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng số xe hàng hóa Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu tuyến biên giới phía Bắc đạt gần 38.500 xe, và nhập khẩu ghi nhận trên 32.600 xe hàng hóa nguyên phụ liệu, hoạt động xuất nhập khẩu nông sản tại các cửa khẩu một số tỉnh biên giới phía Bắc.


P.V
Cùng chuyên mục