Con 3 tuổi, chưa tiêm vắcxin ngừa sởi, tôi phải làm sao?

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 15:43 PM (GMT+7)
Con tôi hiện nay 3 tuổi. Cháu chưa được tiêm văcxin ngừa sởi lần nào. Hiện nay, sức khỏe của cháu bình thường. Có nên tiêm văcxin phòng sởi cho cháu vào thời điểm đang có dịch này hay không thưa các chuyên gia? - (Pham Thanh, 38 tuổi, P212 nha A3 Thanh Xuan Bac)
Bình luận 0
Trả lời:

Chị cần lưu ý rằng đối với trẻ chưa được tiêm phòng sởi thì hiện tại cũng như tương lai sau này, cháu vẫn có nguy cơ mắc sởi. Vì vậy chị nên tiêm phòng sởi cho cháu càng sớm càng tốt, như khuyến cáo của ngành y tế. Để tránh phải chờ đợi cũng như tránh tập trung đông người dễ lây chéo các bệnh, chị nên liên hệ trước với cơ sở tiêm chủng để có lịch hẹn trước và đến tiêm ngừa sởi.

Tính đến ngày 16/4, theo thống kê, cả nước đã có hơn 7.000 ca mắc sởi. 111 trẻ em qua đời do sởi trong khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Số lượng người lớn phải vào viện cấp cứu do những biến chứng của sởi cũng đang tăng vọt. Dịch bệnh nguy hiểm này ngày càng lan tràn và có diễn biến vô cùng phức tạp.

Nhằm giúp độc giả có những kiến thức cơ bản để phòng và chữa bệnh, Dân Việt mở chuyên đề "Tư vấn ứng phó với dịch sởi". Những thắc mắc của độc giả về bệnh sởi sẽ được giải đáp nhanh, chính xác và đầy đủ qua sự giúp đỡ của các chuyên gia y tế.

Các câu hỏi xin gửi về địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com.
Với tư cách là một người thầy thuốc, tôi mong rằng, tất cả mọi bệnh dịch không xảy ra. Chúng ta cần lưu ý rằng, một khi bệnh dịch xảy ra, dù bất kỳ bệnh gì, sẽ có một tỷ lệ nhất định số người bị bệnh tử vong. Ngành y tế có trách nhiệm chăm sóc và chữa bệnh cho những người bệnh để hạn chế đến mức tối đa tỷ lệ tử vong cũng như giúp bệnh nhân chóng hồi phục. Tuy nhiên, nhiều yếu tố tác động đến kết quả điều trị này ngoài mong muốn của những người thầy thuốc.
Quay lại vấn đề bệnh sởi, khi bệnh nhân đến với chúng tôi quá nhiều, tôi đã làm một điều tra sơ bộ và nhận thấy rằng:

- Hầu hết các trường hợp mắc sởi là do chưa tiêm phòng.

- Hiện nay các bà mẹ vẫn còn chủ quan với bệnh sởi, không nghĩ được những hậu quả của bệnh này.

- Chúng ta cần lưu ý rằng hằng năm nhà nước phải đầu tư một lượng tiền lớn để mua văcxin phòng sởi, nhưng chúng ta đã chủ quan bỏ qua, gây lãng phí và hậu quả là để bệnh sởi tái xuất hiện trở lại.

Tôi mong rằng, không chỉ riêng với bệnh sởi, các bậc cha mẹ hãy phối hợp tốt với ngành y tế để bảo vệ phòng tránh các bệnh tật cũng như bảo vệ sức khỏe cho các cháu, để trẻ luôn được khỏe mạnh, phát triển tốt về thể chất và tinh thần.
VnExpress (Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem