Cơn bão số 6

  • Tin mới nhất về bão số 6 NESAT: Chiều nay (16/10), bão Nesat đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippin), đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022.
  • Khi cố vượt qua đập tràn nước dâng cao gần 1m để đi mua thuốc cảm, ông Thoan đã bị lũ cuốn trôi xuống lòng hồ thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo.
  • Theo tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
  • Bản tin cập nhật cơn bão số 6: Theo thông tin phát đi từ TTDBKTTV QG, hồi 07 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
  • Đến thời điểm này, bão số 6 chỉ còn cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa 300km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trước sự nguy hiểm, khó lường của bão số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tập trung mọi lực lượng ứng phó.
  • Hồi 04 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
  • Các lực lượng chức năng ở Phú Yên sẽ tiến hành cưỡng chế sơ tán, bắt buộc di dời đối với từng hộ dân sống tại khu vực xung yếu, nguy hiểm trước bão số 6.
  • Theo thông tin mới nhất từ TTKTTV QG, hồi 07 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.
  • Theo dự báo thời tiết hôm nay (25.8) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, sau đó là vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 nên thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, nhất là ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.
  • Trả lời phóng viên Dân Việt, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, sau khi vào đất liền, cơn bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn diện rộng đặc biệt là 6 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đến chiều tối ngày 26.8.