Con đực

  • Một loài cá trong sông Mekong thuộc địa phận Việt Nam có bộ phận sinh dục ở đầu. Loài cá này được gọi theo tên của sông Cửu Long là Phallostethus cuulong.
  • Sáng 9.6, rất đông du khách vô cùng bất ngờ khi biết tin một trong hai con voi được nuôi ở công viên Thủ Lệ, Hà Nội đột nhiên chết. Họ đổ xô đến xem, tuy nhiên, phía vườn thú đã cho phủ bạt kín quanh xác voi.
  • (Dân Việt) - Đưa các đĩa có trứng đi ấp trong thùng, khoảng 8 hôm sau trứng sẽ nở ra dế con. Lúc đó ta mới thấy, nó đẻ khủng khiếp, hàng nghìn dế con bò khắp thùng...
  • (Dân Việt) - Cá rô phi là loài cá phổ biến, ở đâu cũng nuôi được. Tuy nguồn gốc của nó là từ châu Phi nhưng tới nay đã có hơn 100 nước trên thế giới nuôi rô phi.
  • (Dân Việt) - Ở vùng Đồng Tháp Mười trước đây, trăn là loài khá phổ biến. Những cánh đồng lau, lác, những rừng tràm mênh mông và nguồn thức ăn phong phú ở đây là môi trường thuận lợi để trăn sinh sống.
  • Dân Việt - Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm trên 96 nam giới sống ở Mỹ và Áo. Kết quả cho thấy phái mạnh dễ bị xiêu lòng bởi những người phụ nữ trong trang phục màu đỏ.
  • (Dân Việt) - Vào miền Nam mà được ăn món cá tai tượng chiên xù thì... hết ý! Thịt của chúng rất ngon. Nó lại dễ nuôi và nguồn thức ăn cũng dễ kiếm.
  • (Dân Việt) - Tại một hòn đảo ngoài khơi Madagascar, một nhóm các nhà khoa học vừa phát hiện được một loài tắc kè hoa siêu nhỏ, có thể bám dễ dàng trên một que diêm.
  • (Dân Việt) - Trong nhóm hươu, nai ở Việt Nam bao gồm 3 loài là: Nai đen, hươu sao và hươu cà tong. Trong đó, hươu sao được nuôi nhiều nhất. Nó chỉ phân bố ở miền Bắc và miền Trung.
  • Một loài tắc kè mới được phát hiện tại tỉnh Khánh Hòa vừa được công bố trên tạp chí Zootaxa. Theo đó, loài tắc kè này tương tự như tắc kè đá cà ná Gekko canaensis.