Con gái giết người, mẹ nằm cạnh xác con rể hờ 10 năm mà không hề hay biết: Dã tâm của người bạn gái cũ

Theo Vũ Đạt/KKnews, Zhihu Thứ năm, ngày 21/01/2021 18:55 PM (GMT+7)
Đằng sau vẻ hiền lành và thân hình nhỏ nhắn, không ai nghĩ người con gái này lại có thể ra tay sát hại bạn trai của mình dã man đến thế.
Bình luận 0

Năm 2006, một người phụ nữ lớn tuổi trong lúc dọn dẹp nhà cửa phát hiện thấy một chiếc rương cũ trên gác xép nhà mình. Bên trong chiếc rương là một thi thể bị sát hại từ 10 năm trước, người thanh niên xấu số ấy đã “trở thành người cùng một nhà” với hung thủ theo một cách không thể tàn khốc hơn.

Quanh co chối tội

Mười năm trước khi tìm thấy thi thể không lành lặn của Hồ Kiến Minh, vào đêm 18 tháng 12 năm 1996, anh đi dự đám cưới anh họ rồi đi hát cùng vài người bạn. Lúc này một người bạn kể lại việc nhìn thấy bạn gái của Hồ Kiến Minh là Từ Đan tay trong tay đi chụp ảnh cưới với người đàn ông khác. Hồ Kiến Minh bàng hoàng lao ra khỏi quán Karaoke, đấy chính là lần cuối cùng bạn bè nhìn thấy anh.

Về phần Từ Đan, sau khi bị bắt và thẩm vấn thì kể lại rành mạch câu chuyện của đêm định mệnh 10 năm về trước. “Khoảng 12h đêm hôm đó, anh ta đến nhà tôi, người nồng nặc mùi rượu. Hồ Kiến Minh đã theo tôi lên phòng, tra hỏi tôi về tờ giấy đăng ký kết hôn trên bàn. Tôi thừa nhận sẽ kết hôn với người khác thì anh ta kích động, liên tục nói không thiết sống nữa.”

img

Ảnh chụp Từ Đan và Hồ Kiến Minh khi còn yêu nhau

Từ Đan khai nhận đã trực tiếp pha thuốc ngủ cho Hồ Kiến Minh uống theo lệnh của anh ta: ”Anh ta kêu tôi lấy nước sôi pha thuốc uống để đi ngủ, tôi sợ bị đánh nên mới phải làm theo. Anh ta uống rồi lên giường nằm ngủ, tôi cũng thiếp đi đến gần giờ đi làm, phát hiện anh ta không còn thở nữa mới nhét anh ta vào gầm giường giấu đi”.

Nữ hung thủ điềm nhiên thừa nhận hành vi phân xác nạn nhân: ”Tôi quá sợ hãi vì anh ta chết trong phòng của tôi, không biết làm thế nào để phi tang nên tôi mới phân ra để dễ giấu đi”. Khi được hỏi về những đoạn dây điện thoại trong các túi chứa thi thể. Từ Đan nói là dùng để trói chân nạn nhân cho gọn. Nhưng các điều tra viên lập tức nhận ra thái độ bình tĩnh và lời khai quá trơn tru này của Từ Đan nhất định có vấn đề. 10 năm đã qua không thể dễ dàng kể lại chi tiết đến thế. Đội điều tra quyết định lật lại kết quả khám nghiệm, quan sát kỹ các phần thi thể để tìm ra chân tướng sự thực.

Giải mã thi thể

Trải qua 10 năm, thi thể nạn nhân Hồ Kiến Minh lúc này chỉ còn xương, vẫn còn vài thứ dính ở các mép xương, chính là tàn tích của các cơ bắp bị mất đi protein. Điều tra viên quan sát từng phần xương, tập trung vào hình dạng ở mỗi đoạn bị cắt. Các đoạn cắt nhỏ, lặp lại nhiều lần ở các chi lớn, vật chứng còn lại trong chiếc rương là một chiếc rìu dùng để xả thịt động vật cỡ lớn, nặng gần 1kg. Với một vật nặng như vậy, nếu hung thủ là nam giới dùng lực thì xương nhất định sẽ gãy. Nhưng các vết cắt rất nông, đường cắt không chính xác. Như vậy có thể khẳng định hung thủ vốn có lực cánh tay yếu, không thành thạo công cụ.

img

Hốc tường nơi giấu một phần thi thể của nạn nhân

Xét lại tương quan thể chất giữa nạn nhân Hồ Kiến Minh và Từ Đan thì nạn nhân là một người đàn ông cao tới 1m75, nặng gần 80kg. Trong khi đó Từ Đan chỉ cao 1,57m, cơ thể nhỏ nhắn, 10 năm trước thì chính là một cô gái liễu yếu đào tơ. Một thể chất như vậy chắc chắn không có chuyện hai bên đối kháng trực tiếp mà Từ Đan hạ sát được người bạn trai cao lớn gấp đôi mình.

Chiếc áo khoác rất dày và nặng của thi thể vẫn còn nguyên vẹn, như vậy xác định rằng anh ta không hề nằm ngủ như một người thông thường. Nếu thực sự muốn nằm ngủ anh ta sẽ cởi bớt áo khoác ngoài, nghĩa là anh ta không thực sự muốn ngủ, mà có thể bị kiểm soát bởi thuốc.

Một người đàn ông đã bị kiểm soát bởi thuốc ngủ, thì không có lý do gì để dùng dây điện thoại trói chân anh ta lại. Điểm này, lời khai của Từ Đan đã có sơ hở. Công tố viên dựa trên những quan sát mới này mà quyết định kéo dài thời gian điều tra đồng thời tiếp tục thẩm vấn Từ Đan để ả ta phải khai ra sự thật.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 19h ngày 22/1 trên mục Pháp luật

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem