Con người có thể đã bị kiểm soát bởi robot?

Thu Hương - Daily Star Chủ nhật, ngày 05/05/2019 00:25 AM (GMT+7)
Một khẳng định gây “sốc” mới đây cho biết robot đã kiểm soát cuộc đời những lao động thu nhập thấp và thậm chí đưa ra quyết định sa thải nhân sự.
Bình luận 0

img

Nhân viên có thể bị sa thải nếu không đạt chỉ tiêu đặt ra bởi robot.

Theo Giáo sư kinh tế Larking thuộc Đại học California, Los Angeles (Mỹ), công nghệ đã được sử dụng để theo dõi quá trình làm việc của người lao động rồi báo cáo kết quả với người chủ theo thời gian thực. Thông tin này sẽ được sử dụng trong quyết định sa thải nhân sự.

“Công nghệ phức tạp để theo dõi năng suất của người lao động tới từng phút hoặc thậm chí từng giây giờ đây đã vô cùng phổ biến”, ông Larking nói.

img

Amazon sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi năng suất của nhân viên.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Amazon thông báo sa thải một nhân viên tại trung tâm ở Baltimore vì không đạt chỉ tiêu về năng suất lao động. Những chỉ tiêu này theo dõi quá trình làm việc của nhân viên, thậm chí cả thời gian đi toilet của họ.

Amazon cũng cho biết khoảng 300 nhân viên tại trung tâm Baltimore đã bị sa thải với lý do liên quan tới năng suất trong năm nay. Một phát ngôn viên của Amazon khẳng định các cấp quản lý vẫn là người ra quyết định cuối cùng trong các vấn đề liên quan tới nhân sự.

”Nhà thổ” robot tình dục sắp mở ở Nhật nhận yêu cầu kỳ dị của khách

Nhiều khách hàng đưa ra yêu cầu khá kỳ lạ với robot tình dục nam và nữ tại một “nhà thổ“ robot sắp mở ở Nhật Bản.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem