Vietfish 2026 tại TP.HCM: Tăng tốc ứng dụng công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng
Nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ toàn diện chuỗi cung ứng thủy sản sẽ hội tụ tại TP.HCM trong Triển lãm Thủy sản Quốc tế Vietfish 2026.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Ngăn động vật săn bắt trái phép “lọt” vào trại nuôi
Để nghề gây nuôi động vật hoang dã thương mại tại Lạng Sơn phát triển bền vững, không bị biến tướng thành nơi tiêu thụ động vật săn bắt trái phép từ tự nhiên, việc tuân thủ các quy định pháp luật là điều kiện tiên quyết.

Theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ban hành ngày 31/12/2025 quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, các loài động vật rừng thông thường, động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài thuộc Phụ lục Công ước CITES được phép gây nuôi khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Vật nuôi phải có nguồn gốc hợp pháp; cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu về chuồng trại, an toàn, môi trường và thú y.
Trước đây, nhiều nông dân còn e dè, không dám đầu tư vì lo thủ tục hành chính rườm rà hoặc sợ vô tình mua phải con giống không rõ nguồn gốc, có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.
Đối với các loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm như cầy hương, cầy vòi mốc, rắn hổ mang, tắc kè hoa, chủ nuôi phải được cơ quan kiểm lâm cấp mã số cơ sở nuôi trước khi thả nuôi.

Hoạt động nuôi sinh sản phục vụ mục đích thương mại chỉ được thực hiện đối với các cá thể từ thế hệ F2 trở đi, đã được sinh sản qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát và có xác nhận của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam, nhằm bảo vệ các quần thể hoang dã ngoài tự nhiên.
Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi đưa động vật về cơ sở, chủ nuôi phải nộp đầy đủ hồ sơ nguồn gốc cho Hạt Kiểm lâm sở tại. Lực lượng kiểm lâm sẽ trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, đối chiếu giữa hồ sơ và số động vật thực tế, ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoạt động gây nuôi để trà trộn động vật săn bắt trái phép.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng kiểm lâm đã thực hiện 184 cuộc kiểm tra định kỳ tại các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý hành chính 2 cơ sở do thiếu ghi chép sổ theo dõi lâm sản nuôi. Không có trường hợp vi phạm nghiêm trọng đến mức phải hủy mã số cơ sở.
Kiểm lâm xuống tận chuồng “cầm tay chỉ việc” cho nông dân
Để giúp người dân thực hiện đúng quy định, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn trực tiếp cho các hộ có nhu cầu gây nuôi động vật hoang dã.
Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn cho biết, khi người dân đến liên hệ, cán bộ kiểm lâm hướng dẫn cụ thể các quy định pháp luật; đồng thời cung cấp thông tin về những cơ sở đang nuôi hiệu quả để người dân chủ động tìm hiểu, cân nhắc trước khi đầu tư.

Tại nhiều địa bàn, cán bộ kiểm lâm xuống tận chuồng nuôi, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, ghi chép sổ sách. Hiện 100% Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã niêm yết công khai tại trụ sở thủ tục đăng ký cấp mã số cơ sở nuôi các loài động vật hoang dã Nhóm IIB và Phụ lục CITES.
Cùng với việc niêm yết công khai thủ tục, các đơn vị chuyên môn được yêu cầu tập trung tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết và cấp mã số cơ sở nuôi cho người dân.
Anh Vy Quỳnh Dương ở khối Co Măn, phường Đông Kinh là một trong những người mới đầu tư nuôi cầy vòi mốc. Từ đầu năm 2026, anh đưa 45 cá thể cầy vòi mốc giống về nuôi.
“Khi mới bắt tay vào nuôi, tôi rất lo sợ về vấn đề thủ tục pháp lý. Nhưng nhờ sự tư vấn, hướng dẫn tận tình từ sớm của các anh kiểm lâm địa bàn, tôi đã chủ động chọn mua giống ở cơ sở uy tín, có đầy đủ giấy tờ hợp pháp tại Lạng Sơn”, anh Dương chia sẻ.
Không chỉ hướng dẫn thủ tục, cán bộ kiểm lâm còn chỉ dẫn anh cách ghi chép sổ theo dõi hằng ngày và quy trình ghép đôi khi cầy cái bước vào kỳ động dục.
“Có sự đồng hành sát sao của kiểm lâm, tôi cực kỳ yên tâm dồn vốn vào đàn chồn”, anh Dương cho hay.
Ông Nông Trường Giang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Cao Lộc cho biết, địa bàn đơn vị quản lý hiện có 32 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã. Đối với các cơ sở nuôi nhốt, lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra hoạt động chăn nuôi và hướng dẫn chủ cơ sở tuân thủ đúng quy định.
Khi những vướng mắc về thủ tục từng bước được tháo gỡ, một số cơ sở tại Lạng Sơn bắt đầu chuyển từ gây nuôi nhỏ lẻ sang đầu tư quy mô lớn, hướng tới liên kết sản xuất và xuất khẩu chính ngạch.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, lực lượng kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ 33 người dân lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi động vật thuộc Phụ lục CITES.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 cơ sở nuôi khỉ đuôi dài quy mô công nghiệp với tổng số 7.802 cá thể, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường như Mỹ, Trung Quốc. Ngoài ra, có 1 cơ sở nuôi rắn hổ mang quy mô lớn với 1.435 cá thể.
Tại xã Châu Sơn, anh Vũ Văn Công đang thử nghiệm nuôi cầy vòi mốc và cầy hương, hướng tới hình thành vùng sản xuất hàng hóa tại địa phương.
Năm 2025, nhận thấy xu hướng thị trường đối với các loại thực phẩm đặc sản, đặc biệt là cầy vòi mốc và cầy hương, anh Công dành thời gian đến các trang trại lớn ở Tuyên Quang, Lạng Sơn để khảo sát, học nghề.
Sau chuyến đi, anh liên hệ và được hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý. Cuối năm 2025, anh mua 26 con cầy vòi mốc và 4 con cầy hương về nuôi. Đến nay, đàn cầy phát triển tốt, nhiều cá thể đã bước vào giai đoạn sinh sản.
Ông Hoàng Văn Vương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Sơn đánh giá, anh Công là người tiên phong tại địa phương trong phát triển nghề nuôi cầy vòi mốc, cầy hương.
Theo ông Vương, khi mô hình phát triển tốt, chính quyền xã sẽ phối hợp nhân rộng, liên kết các hộ chăn nuôi thành hợp tác xã, từng bước hình thành chuỗi giá trị sản xuất lớn.

Anh Mai Thanh Sang cơ sở nuôi cầy vòi mốc ở xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Trong 7 năm gắn bó với nghề chăn nuôi động vật hoang dã này tôi thấy đây là động vật khá dễ nuôi. Để hỗ trợ các hộ gia đình có nhu cầu nuôi tôi cũng đã chủ động liên kết hỗ trợ các hộ gia đình từ kỹ thuật, con giống đến tiêu thụ thương phẩm”.
Nghề gây nuôi động vật hoang dã thương mại tại Lạng Sơn đang từng bước được cởi bỏ nút thắt về trở ngại pháp lý từ sự đồng hành của các Quy định pháp luật, sát cánh của lực lượng Kiểm lâm và tư duy đổi mới chủ động của người nông dân.
Đi đúng “đường ray” pháp luật, thay đổi tư duy từ nuôi nhỏ lẻ sang xây dựng chuỗi giá trị là hướng đi để nông dân vùng biên phát triển nghề gây nuôi động vật hoang dã ngay trên quê hương mình.
Trình tự, thủ tục gây nuôi động vật hoang dã
(Được quy định cụ thể tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp)
1. Đối với nuôi loài động vật nguy cấp, quý, hiếm:
- Phải đảm bảo:
+ Có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
+ Đảm bảo an toàn cho con người; tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, thú y;
+ Đối với trường hợp nuôi các loài động vật lớp thú thuộc Phụ lục I CITES phải được đánh dấu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân để quản lý và truy xuất nguồn gốc;
+ Trường hợp nuôi, trồng loài thuộc Phụ lục CITES không có phân bố tự nhiên tại Việt Nam và lần đầu tiên đăng ký nuôi, trồng tại Việt Nam phải được Cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc nuôi, trồng không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài nuôi, trồng và các loài khác có liên quan trong tự nhiên.
- Việc nuôi loài động vật nguy cấp, quý, hiếm phải được cấp mã số cơ sở nuôi trước khi nuôi:
+ Chủ cơ sở thực hiện đăng ký tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.
+ Hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi cần chuẩn bị gồm:
(1) Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, cơ sở trồng nguy cấp, quý, hiếm; động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES theo Mẫu số 30 - Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT;
(2) Bản chính Phương án nuôi động vật nguy cấp, quý, hiếm; động vật thuộc Phụ lục CITES theo Mẫu số 22 - Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT;
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc (đối với trường hợp đủ điều kiện gây nuôi) hoặc 15 ngày làm việc (đối với trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện gây nuôi, đồng thời lấy các ý kiến của các cơ quan chức năng), Chi cục Kiểm lâm cấp mã số trại nuôi cho cơ sở hoặc thông báo bằng văn bản trường hợp không cấp mã số.
- Trách nhiệm của chủ cơ sở: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày đưa động vật, thực vật về cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân gửi thông báo theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT và bản sao hồ sơ nguồn gốc động vật, thực vật đến Hạt Kiểm lâm khu vực để theo dõi, quản lý; mở sổ theo dõi hoạt động nuôi và ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin vào sổ theo Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho con người; tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, thú y.
2. Đối với nuôi động vật rừng thông thường
- Phải đảm bảo:
+ Có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
+ Đảm bảo an toàn cho con người; tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, thú y. Đối với các loài đã có tiêu chuẩn, quy chuẩn về chuồng, trại nuôi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành thì thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đó; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về chuồng, trại nuôi, khuyến khích chủ cơ sở nuôi tự ban hành và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở hoặc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc áp dụng các tiêu chuẩn đó.
- Tổ chức, cá nhân nuôi động vật rừng thông thường thực hiện việc ghi chép sổ theo dõi theo Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT; trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày đưa động vật rừng thông thường về cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT kèm bản sao hồ sơ nguồn gốc của động vật đến Hạt Kiểm lâm khu vực để theo dõi, quản lý.
3. Chủ cơ sở nuôi động vật có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ tại cơ sở: mã số cơ sở nuôi; Bản chính hồ sơ nguồn gốc động vật; Bản sao hồ sơ lâm sản khi xuất bán hoặc chuyển giao quyền sở hữu; Sổ theo dõi nuôi.
Khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu, vận chuyển động vật nuôi trong nước phải có bảng kê lâm sản được Hạt Kiểm lâm khu vực xác nhận.
Danh sách xã phường mới ở TPHCM (gồm địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương cũ) chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên tối thiểu; tiêu chuẩn quy mô dân số tối thiểu, có thể xây dựng phương án sáp nhập xã phường lần thứ 2, căn cứ vào các điều quy định tại Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ toàn diện chuỗi cung ứng thủy sản sẽ hội tụ tại TP.HCM trong Triển lãm Thủy sản Quốc tế Vietfish 2026.
HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen từ báo chí Hàn Quốc sau trận thắng 2-0 trước ĐT Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Trong các đảo ở vịnh Nha Trang, Trí Nguyên chỉ cách đất liền Nha Trang Khánh Hòa hơn một cây số, song hòn đảo nhỏ bình yên, giản dị này chưa bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa. Mặc dù hoạt động du lịch đang phát triển, nhưng người dân vẫn mong gìn giữ lối ứng xử nền nã, cuộc sống bình dị và khung cảnh ôn hòa mà thiên nhiên ban tặng.
Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Hồ Tràm (Vũng Tàu), có sự góp mặt của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chồng cũ của nữ MC và diva Hà Trần – con gái Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu.
Đến nay, thông tin nhà Trần phát tích, phát nghiệp đế vương ở vùng đất nào vẫn gây nhiều tranh cãi. Theo sử gia Ngô Sỹ Liên, họ Trần định cư ở Việt Nam tại vùng Đông Triều (Quảng Ninh), Chí Linh (Hải Dương), Tức Mặc (Thiên Trường - Nam Định) và Ngự Thiên, Long Hưng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Có người nói nhà Trần phát nghiệp đế vương ở trấn Sơn Nam Hạ.
Một cuộc điều tra của tờ Telegraph cho biết Nga đã thiết lập 10 căn cứ bí mật với các bệ phóng mới được xây dựng dành cho các máy bay không người lái cảm tử tầm xa tiên tiến nhất của Moscow có khả năng tấn công vào sâu lãnh thổ NATO.
Từ phương tiện mưu sinh quen thuộc, xích lô đang dần trở thành một sản phẩm du lịch mang đến cho du khách cách khám phá Hà Nội chậm rãi, gần gũi và giàu cảm xúc.
Kho hàng rộng hàng nghìn mét vuông, treo biển “vật tư nông nghiệp” nhưng bên trong lại chất đầy dược liệu không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, thực trạng này diễn ra khi dự án phát triển dược liệu hơn 57 tỷ đồng vẫn “chưa thấy hình hài” tại xã Nguyên Bình.
Kiểm toán Nhà nước khu vực III sẽ thực hiện kiểm toán tại dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, gồm hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư. Dự án đường Hoàng Sa–Dốc Sỏi là 1 phần việc nằm trong chương trình kiểm toán theo kế hoạch tại Quảng Ngãi của Kiểm toán Nhà nước khu vực III.
Cơ giới hóa nông nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới. Nếu trước đây, mục tiêu là giảm sức lao động và tăng năng suất thì hiện nay, máy móc còn phải đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh, giảm phát thải, xử lý phụ phẩm và nâng cao chất lượng nông sản.
Đọc Thủy Hử, ta không chỉ thấy hào khí Lương Sơn Bạc mà còn thấy bóng dáng những sai lầm rất đời thường.
Trong dòng chảy miên man của lịch sử dân tộc, có những con người đã hóa thân thành biểu tượng, thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ. Họ không chỉ là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận mà còn là những tâm hồn cao đẹp mang trong mình tình yêu quê hương đất nước nồng nàn và lòng nhân ái sâu sắc. Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hoàng Kiền là một trong số những con người như thế.
Giá vàng hôm nay trưa 17/8, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh theo xu hướng thế giới. Nhiều người mua vàng đã quay trở lại khiến một số cửa hàng bớt ế ẩm.
UBND xã Bình Minh (Hà Nội) vừa tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 8 công trình xây dựng vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp tại thôn Khê Tang, sau khi các hộ vi phạm không tự giác chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Malaysia và theo nhận định của cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang vững tiến đến chức vô địch ASEAN Cup 2026.
Hai doanh nghiệp bất động sản trong hệ sinh thái Lã Vọng đang gánh hơn 7.200 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó hàng nghìn tỷ đồng là dư nợ trái phiếu nhưng lợi nhuận vẫn khiêm tốn.
Với vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, quy định hiện hành đã có cơ chế đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Quá trình điều tra, ông Lê Thanh Thản đề nghị được mua lại nhà vi phạm tại CT6 Kiến Hưng rồi đập bỏ và vị này được một ngân hàng ra văn bản cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng nhằm bồi thường, khắc phục hậu quả.
Sáng 17/8, học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp tại TP.HCM rộn ràng tựu trường, chính thức khởi động năm học 2026-2027.
Apple được cho là đã tự huấn luyện một mô hình AI dành riêng cho thị trường Trung Quốc, mở đường cho Apple Intelligence chính thức xuất hiện trên iPhone tại quốc gia này sau thời gian dài trì hoãn. Động thái được kỳ vọng giúp iPhone 18 Pro tăng sức cạnh tranh trước loạt smartphone AI cao cấp của Samsung và Google.
Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy cho rằng không thể cấm hoàn toàn học sinh sử dụng điện thoại, thay vào đó cần có quy định phù hợp và hướng dẫn các em sử dụng công nghệ một cách thông minh, cân bằng giữa học tập và giải trí.
Dự án truyền hình "Sư huynh quá cẩn trọng" chính thức chốt lịch chiếu mạng vào ngày 19/8. Tác phẩm quy tụ những diễn viên trẻ tài năng đang nhận được sự quan tâm vô cùng lớn.
Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với 2 người làm nghề môi giới (cò) vì cố ý cấu kết với đối tượng khác để thu mua heo bệnh, heo chết để đưa đi giết mổ, bán ra thị trường thu lợi bất chính.
Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.
Quyết định hủy thẻ đỏ dành cho thủ môn Patrik Lê Giang đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam tại sân Kuala Lumpur.
Phía sau những con số tăng trưởng, mô hình HTX nông nghiệp ở Đồng Nai vẫn còn nhiều nỗi lo. Nhất là khi đi sâu vào chuỗi giá trị, những điểm yếu của HTX nông nghiệp bắt đầu lộ rõ: Có đơn hàng nhưng thiếu vốn; có vùng nguyên liệu nhưng thiếu kho bảo quản, nhà sơ chế; có thành viên nhưng chưa phải nơi nào cũng tạo được liên kết chặt.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng yêu cầu ngành ngân hàng cần rà soát nguyên tắc xử lý chênh lệch thu chi, đảm bảo tính đặc thù của Ngân hàng Trung ương, phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và định hướng hợp nhất.
Sự xuất hiện của đàn cá heo bơi song song với tàu khách cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn gây bất ngờ và thích thú cho hành khách trên tàu.
Giữa muôn vàn món ngon cầu kỳ của ẩm thực hiện đại, nhiều người vẫn tìm về những hương vị nguyên bản, mộc mạc của đồng quê. Cá lóc hấp bầu là một món ăn như thế, được yêu thích bởi vị ngọt thanh, dân dã, mang đậm hương vị miền sông nước.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đang làm dấy lên tranh cãi về một vụ xô xát được cho là xảy ra bên ngoài sân sân Kuala Lumpur sau trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam.