Condotel
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn số 3382/BTNMT-ĐĐ, gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trưởng triển khai cấp “sổ đỏ” cho các công trình condotel, officetel,…
-
Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đang trải qua giai đoạn khó khăn khi những chính sách tháo gỡ vướng mắc pháp lý chưa giải quyết được vấn đề thanh khoản, nhà đầu tư vẫn trong tâm thế thăm dò thị trường.
-
Các loại hình bất động sản condotel, officetel đã được cơ quan chức năng "cởi trói" tạo tiền đề cho việc cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn dè chừng vì phân khúc trên đã "đứng hình" rất lâu, khả năng thanh khoản không lớn và năng lực phát triển dự án của các chủ đầu tư vẫn còn bỏ ngỏ.
-
Theo Nghị định 10, condotel, officetel, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng và những công trình phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ đủ điều kiện sẽ được cấp sổ đỏ. Đây được xem là tín hiệu vui, gỡ vướng cho hàng chục ngàn hộ nằm chờ gần thập kỷ qua.
-
Các chuyên gia nhận định quy định mới về cấp chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ du lịch nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel) sẽ tháo gỡ nút thắt pháp lý cho doanh nghiệp và người mua. Cùng với đó là tạo động lực phát triển thị trường nhà ở có thời hạn giống với nhiều quốc gia trên thế giới.
-
Hơn một thập kỷ qua, các loại hình bất động sản mới gồm căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự du lịch nghỉ dưỡng... đang vướng pháp lý ở khâu cấp giấy chứng nhận.
-
Theo Nghị định 10 của Chính phủ đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch (Condotel, Officetel) nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ ("sổ đỏ" - PV).
-
Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có các giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó, nổi bật là giải pháp gỡ vướng mắc cho việc cấp "sổ hồng" condotel.
-
Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều quỹ và nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, bất động sản nghỉ dưỡng có nhiều thuận lợi để phục hồi, nếu các nhà đầu tư nắm bắt đúng xu hướng.
-
Góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi, trao đổi với Dân Việt, nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thích hợp để định danh cho các dự án bất động sản du lịch. Điều này rất quan trọng, bởi nó sẽ giúp khơi thông khoảng 30 tỷ USD đang “bất động” tại các dự án bất động sản du lịch.