Công an đi ngược chiều bị tuýt còi: 'Lâu không lên phố'

K.T (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 05/01/2020 18:35 PM (GMT+7)
Chiến sĩ công an huyện Tiên Lãng đi ngược chiều lý giải, do lâu ngày không lên thành phố nên không biết đường Đinh Tiên Hoàng đã đảo chiều.
Bình luận 0

Chiến sĩ Công an huyện Tiên Lãng lâu ngày không ra phố nên đã đi vào đường ngược chiều. Clip Người đưa tin

Liên quan đến thông tin chiến sĩ công an bị tuýt còi do đi ngược chiều, sáng ngày 5/1/2020, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng xác nhận và cho biết, sự việc xảy ra tại đường Đinh Tiên Hoàng (quận Hồng Bàng) vào sáng 2/1/2020.

"Do chiến sĩ Công an huyện Tiên Lãng lâu ngày không lên đường phố nên cứ nghĩ đường đó đi như trước nên anh em chiến sĩ Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng chỉ nhắc nhở thôi.

Ở trường hợp này, chiến sĩ Công an huyện Tiên Lãng không cố tình. Do đường Đinh Tiên Hoàng mới đổi chiều, chiến sĩ đó ở trong quê nên không để ý", đại diện Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng nói.

img

Chiến sỹ công an đi ngược chiều trên đường Đinh Tiên Hoàng (Hồng Bàng, Hải Phòng) bị cảnh sát trật tự - cơ động 'tuýt còi'.

Trước đó, Zing thông tin, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại việc tổ công tác CSGT – Trật tự - Cơ động Công an quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) dừng xe một thanh niên mặc sắc phục công an đi ngược chiều trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Clip thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận của dân mạng. Nhiều người thắc mắc và muốn biết rõ hơn về sự việc, cũng có người cảm thông với chiến sĩ công an.

"Thế có bị xử phạt không?", nhiều người cùng đặt câu hỏi. "Đoạn này hôm qua chị gái mình đi nhầm và cũng được nhắc quay đầu", tài khoản Facebook có tên P.T. bình luận.

Theo Nghị định 100/2019 mới có hiệu lực, người đi xe máy ngược chiều sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem