dd/mm/yyyy

Công an Lào Cai: Bắt giữ đối tượng sau 24 năm trốn truy nã

Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đã bắt giữ bị can sau 24 năm trốn truy nã về tội "cố ý gây thương tích".

Trưa ngày 24/7, tại Ấp 1, xã Trừ Văn Thố (Bàu Bàng, Bình Dương), tổ công tác thuộc Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã bắt giữ Đặng Văn Phường (sinh năm 1971), HKTT tại thôn Làng Cung, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Đặng Văn Phường bị truy nã theo quyết định truy nã số 09 ngày 10/7/1998 của Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo nội dung vụ án, vào ngày 10/03/1998, Đặng Văn Phường cùng 1 số đối tượng khác tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, quá trình đánh bạc bị lực lượng an ninh và dân quân phát hiện bắt quả tang.

Quá trình làm việc và thu giữ 1 số vật chứng thì Phường không chấp hành và có hành vi dùng ống điếu hút thuốc lào đánh và đạp anh Bàn Văn Đức ngã đạp vào thành giường ngủ (anh Đức là thành viên của tổ an ninh được điều động tham gia). Hậu quả anh Đức bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y về thương tích, anh Đức bị tổn hại 37% sức khỏe.

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng sau 24 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Văn Phường bị bắt giữ sau 24 năm trốn truy nã. (Ảnh: Tuổi trẻ Công an Bảo Thắng)

Ngày 24/6/1998, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đặng Văn Phường để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi đã gây ra, cùng thời gian đó, Phường đã bỏ trốn khỏi địa phương, vào tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương lẩn trốn.

Để che giấu thân phận, Phường đã đổi tên nhiều lần, đi đến nhiều địa phương trong cả nước và chọn những nơi hẻo lánh, điều kiện đi lại khó khăn để làm các công việc khác nhau kiếm sống nhằm lẩn trốn, tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Bị can bỏ trốn lúc 27 tuổi, nhiều đặc điểm về ngoại hình đã thay đổi, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt. Nhiều năm truy bắt nhưng thông tin về Phường vẫn bặt vô âm tín.

Với quyết tâm cao độ, sự kiên trì, bền bỉ theo đối tượng truy nã đến cùng, không để lẩn trốn, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lực lượng Công an huyện Bảo Thắng truy theo dấu vết qua các mối quan hệ xã hội và việc làm ăn, đến ngày 24/7/2022 tổ công tác phát hiện Phường đang lẩn trốn tại khu Công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương và tiến hành bắt giữ, lúc này Phường đã 51 tuổi. Cùng ngày, tổ công tác đã di lý đối tượng từ tỉnh Bình Dương về Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai để điều tra theo quy định.

PV Tây Bắc