Công an xã bị nhóm lạ mặt chém trọng thương

Thứ hai, ngày 03/02/2020 16:29 PM (GMT+7)
Thấy có người gõ cửa tìm con, ông Lộc ra mở cửa thì bị nhóm người lạ mặt vây đánh, chém trọng thương phải cấp cứu, điều trị ở bệnh viện.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra tối 2/1 tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân bị chém là ông Nguyễn Tuấn Lộc (57 tuổi, công an thường trực xã Văn Thành)

Ông Lộc khi đó nghe tiếng gọi cửa nên đi ra đường thì bị khoảng 20 thanh niên vây đánh. Hậu quả, nạn nhân bị chém ở vùng đầu, gục tại chỗ. Một người khác khác đi cùng con trai ông Lộc bị chém ở lưng.

Gây án xong, nhóm người trên rời khỏi hiện trường.

“Nhóm thanh niên hát karaoke ở thị trấn Yên Thành và gây gổ với con trai ông Lộc. Khi con trai ông này ra về thì 20 người đi theo vào nhà để tìm rồi xảy ra sự việc”, ông Nguyễn Thành Hưng, Trưởng công an xã Văn Thành, nói và cho biết công an huyện đã triệu tập 5 người bị tình nghi là có liên quan.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

P.Hòa (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem