Công dân Triều Tiên đầu tiên bị dẫn độ sang Mỹ

Nguyễn Thái - AP Thứ hai, ngày 22/03/2021 11:25 AM (GMT+7)
Vụ việc Malaysia cho phép dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ đã khiến mối quan hệ giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng trở nên căng thẳng những ngày qua.
Bình luận 0

img

Kang Son Bi, vợ của công dân Triều Tiên Mun Chol Myong, và ông Kim Yu-song, tham tán đại sứ quán Triều Tiên, có mặt tại phiên tòa xét xử ông Mun ở Malaysia năm 2019. Ảnh: EPA

Theo hãng AP, Mun Chol Myong, công dân Triều Tiên, đã bị dẫn độ tới Mỹ hôm 20/3 và hiện bị giam giữ tại nhà tù của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ở thủ đô Washington, DC, Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên một công dân Triều Tiên bị dẫn độ sang Mỹ để hầu tòa. 

Việc Mun bị dẫn độ sang Mỹ xảy ra sau khi một tòa án Malaysia bác bỏ tuyên bố của công dân Triều Tiên này khi cho rằng động thái dẫn độ có động cơ chính trị. 

Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về vụ việc khi được hỏi hôm 21/3. 

Một thẩm phán liên bang ở Washington đã ban hành lệnh bắt giữ Mun vào ngày 2/5/2019 về tội rửa tiền. Công dân Triều Tiên hơn 50 tuổi này sống tại Malaysia suốt 10 năm qua và bị bắt vào tháng 5/2019 sau khi Mỹ yêu cầu dẫn độ. 

Chính phủ Malaysia đã chấp thuận việc dẫn độ nhưng Mun đã phản đối điều này. Luật sư của công dân Triều Tiên lo ngại rằng thân chủ của mình sẽ không được xét xử công bằng tại Mỹ. Cả Mun và luật sư của công dân Triều Tiên này đều cho rằng việc dẫn độ có "động cơ chính trị" và nhằm mục đích tăng sức ép lên Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này. 

img

Ông Kim Yu-song (giữa), tham tán đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia, đọc tuyên bố bên ngoài đại sứ quán ở Kuala Lumpur hôm 21/3. Ảnh: AP

Mun cũng phủ nhận các cáo buộc cho rằng công dân Triều Tiên này liên quan tới việc đưa hàng hóa xa xỉ vào Triều Tiên từ Singapore, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc trước khi chuyển tới Malaysia năm 2008. Người đàn ông hơn 50 tuổi cũng bác bỏ cáo buộc rửa tiền qua các công ty bình phong và cung cấp tài liệu gian lận để hỗ trợ các chuyến hàng bất hợp pháp. 

Triều Tiên mới đây tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia do quyết định cho phép dẫn độ công dân Triều Tiên tới Mỹ của giới chức Kuala Lumpur. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố sẽ đóng cửa đại sứ quán Malaysia tại Bình Nhưỡng để đáp trả và sẽ lệnh cho toàn bộ nhân viên ngoại giao ở đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur phải rời Malaysia trong vòng 48 tiếng. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem