Công Phượng - Ánh Viên: Sẽ bị thui chột trước sức ép truyền thông?

Lê Đức - Hoài Việt Thứ ba, ngày 11/08/2015 07:55 AM (GMT+7)
Khoảng 2 năm gần đây, Công Phượng và Ánh Viên là những cái tên “hot” nhất trong làng thể thao Việt Nam. Tấm gương của họ đủ để khơi dậy tình yêu, niềm đam mê thể thao từ nhiều phía, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng ở chiều ngược lại, hai vận động viên (VĐV) tài năng đang có sẽ bị thui chột trước sức ép truyền thông.
Bình luận 0

Từ chuyện Công Phượng bị tổn thương…

Trong số báo 190/2015, NTNN đã đề cập tới chuyện đội bóng hạng Ba nước Anh Swindon Town FC quay lưng với giới truyền thông. Lý do như ông Lee Power - Chủ tịch CLB Swindon Town FC đã khẳng định: “Những gì chúng tôi thu lợi từ báo chí không bằng những gì họ làm tổn hại chúng tôi”. Với thể thao Việt Nam, cũng có thể nhìn thấy rõ những ví dụ liên quan tới mặt trái của truyền thông. Trong năm 2014, ai cũng thấy rõ sức hút của lứa U19 Học viện HAGL-Arsenal JMG như Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Báo chí hào hứng vào cuộc tới mức quá trình thi đấu của U19 tại giải U19 Đông Nam Á, vòng chung kết U19 châu Á còn được quan tâm nhiều hơn sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2014.

img

Công Phượng đã phải chịu sức ép lớn từ truyền thông với nghi vấn gian lận tuổi. Ảnh:  Minh Hoàng

Đỉnh điểm là câu chuyện hư thực tuổi thật của Công Phượng hồi cuối năm ngoái. Việc Đài Truyền hình Việt Nam sau đó bị Bộ Thông tin và Truyền thông phạt 15 triệu đồng vì đưa tin sai khi thực hiện phóng sự “Công Phượng gian lận tuổi” cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa bởi rõ ràng Công Phượng đã phần nào bị tổn thương!

Đến nỗi lo cho Ánh Viên

Đằng sau câu chuyện của Công Phượng có lỗi từ cả Học viện HAGL-Arsenal JMG và truyền thông. Giá như bầu Đức vẫn kiên quyết giữ những “rào cản” giữa những “hạt ngọc” của mình và báo chí thì đâu đến nỗi. HAGL lúc này đang đứng trước nguy cơ rớt hạng sau khi V.League 2015 khép lại và bầu Đức có lý khi đổ lỗi: “CLB nào gặp “đám trẻ nhà bầu Đức” cũng đá chết bỏ. Đám trẻ bị ghét bởi được báo chí ca ngợi quá mức”. Phía trước, HAGL đã đẩy mình vào thế 50-50. Nói như chính HLV Guillaume thì: “Các cầu thủ của tôi cần phải vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiến lên một trình độ mới, hoặc họ sẽ dừng lại và không loại trừ khả năng bị thui chột”.

Không khác là bao so với câu chuyện của Công Phượng là trường hợp của “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên – người đã “làm mưa làm gió” ở SEA Games 2015 nhưng tới giải vô địch thế giới 2015 vừa kết thúc tại Nga đêm 9.8 thì cô đơn giản chỉ là một chấm nhỏ trên biển lớn mênh mông. Đi kèm với đó là sự quan tâm của truyền thông cũng sụt giảm mạnh, dư luận cũng tỏ rõ sự hờ hững với cô...

Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng cục TDTT, nhấn mạnh: “Báo chí cần tuyên truyền cho người hâm mộ rõ để khỏi thất vọng về Ánh Viên. Thực tế, những gì Viên thể hiện ở giải vô địch thế giới 2015 là quá tốt rồi. Ở thời điểm  này, làm sao có thể mơ giành được huy chương thế giới? Từ nay tới Olympic 2016 còn 1 năm nữa và ngay cả khi đó, việc Viên có mặt ở lượt bơi chung kết các nội dung đã là thành công”.

Để Ánh Viên có thể toàn tâm cải thiện thành tích chuyên môn, thời gian tới, các câu chuyện về cô cũng cần được tiết chế. Trở lại thời gian từ năm 2012 tới trước SEA Games 2015, tất cả thông tin về Ánh Viên ở Mỹ hay thi đấu quốc tế đều rất kín tiếng. Nhưng sau SEA Games vừa qua, thông tin và hình ảnh Viên đã tràn ngập trên các trang báo. Thời gian tập luyện, thói quen sinh hoạt, sở thích của Ánh Viên tại Mỹ ra sao đã được báo giới mô tả rất chi tiết. Khi nhận được quá nhiều sự quan tâm từ nhiều phía ở tuổi 19 còn non trẻ, thật khó cho Ánh Viên có thể gạt bỏ những áp lực không cần thiết. 

Ông Lâm Quang Thành – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, người có quyết định đưa Ánh Viên (ảnh) sang Mỹ tập huấn dài hạn đầu năm 2012 cho rằng: “Ánh Viên là “báu vật” của TTVN và em cần được bảo vệ, giữ gìn cẩn thận. Tôi nghĩ, báo chí cũng nên cân nhắc khi đưa thông tin về Ánh Viên sao cho vừa tạo được sự động viên cần thiết cho VĐV, vừa không để VĐV rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem