Công tơ điện.

  • Điện lực Thừa Thiên- Huế đã hiện đại hóa hệ thống công tơ đo đếm điện năng với tỷ lệ gần 90% công tơ điện tử đã lắp đặt, hơn 80% các dịch vụ điện được thực hiện qua môi trường mạng, cung cấp 100% các dịch vụ điện theo phương thức điện tử.
  • “Cải tiến biểu giá điện phải làm sao để người nghèo, người có thu nhập thấp và trung bình không bị ảnh hưởng và phải trả tiền điện với giá quá cao…”.
  • Các doanh nghiệp, nhà máy sử dụng điện được tính giờ cao điểm, thấp điểm, trung bình còn người dân thì đang quá thiệt thòi khi sử dụng điện “đổ đồng” một giá…
  • Liên tục những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin "EVN chi 110 tỷ đồng mỗi tháng cho việc ghi chỉ số công tơ điện”. Số tiền này xác định trên cơ sở chi trả cho việc ghi chỉ số là 5.000 đồng/công tơ. Ngay lập tức Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã phản bác lại vấn đề này.
  • Theo EVN Hà Nội, những điều liên quan đến việc dùng "gậy tự sướng" để ghi số điện thuộc về “bí mật kinh doanh”.
  • Ứng dụng giải pháp ghi chỉ số công tơ bằng camera kết hợp máy tính bảng đã giúp cải tiến phương pháp làm việc, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện ngày một tốt hơn.
  • Đã có khuyến nghị được đưa ra với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) rằng cần có một đơn vị riêng, tách biệt để cung cấp dịch vụ quản lý số liệu đo đếm (quản lý các công tơ điện) để tạo sự minh bạch, cạnh tranh và khách quan nhưng EVN lại chưa muốn.
  • Vào lúc 9 giờ ngày 3.3, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như hoàn toàn cơ sở sản xuất giò, chả của gia đình anh Phan Văn Trung tại đường Thống Nhất, P.Ia Kring (TP.Pleiku).
  • (Dân Việt) - Nhận được giấy báo tiền điện tháng 4, người dân đường Trần Quang Khải, phường 5 (TP.Cà Mau) kêu trời. Ông Nguyễn Hoành, ở đường Nguyễn Đình Thi, phường 5 (TP.Cà Mau) phân trần: “Nhà tôi không mua đồ dùng điện gì mới, sử dụng điện bình thường, không có việc gì đột xuất phải sử dụng nhiều điện.
  • (Dân Việt) - Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa xét xử công khai bị cáo Ngô Văn Thủ (SN 1970) cùng đồng bọn về tội trộm cắp tài sản. Đây là các đối tượng có hành vi trộm cắp điện, gây tổn thất về tài sản của Nhà nước.