Công trình cống quy mô 500 tỷ đồng vừa hoàn thành, nông dân Sóc Trăng bớt lo hạn mặn trong mùa khô 2025

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 17/02/2025 15:52 PM (GMT+7)
Cống âu Rạch Mọp - một trong những hạng mục lớn thuộc Dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam Sông Hậu đã hoàn thành các hạng mục chính và được vận hành tạm thời, góp phần ứng phó hạn mặn được dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
Bình luận 0

Ngày 17/2, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 (Bộ NNPTNT) phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức vận hành tạm thời công trình cống âu Rạch Mọp.

Công trình cống quy mô 501 tỷ đồng vừa hoàn thành, nông dân ở tỉnh Sóc Trăng đỡ lo hạn mặn trong mùa khô 2025 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ NNPTNT và lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng kiểm tra công trình cống âu Rạch Mọp. Ảnh: H.X

Tại đây, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 cho biết, công trình cống âu Rạch Mọp đã hoàn thành hạng mục chính như cống, cửa van âu thuyền, đảm bảo khả năng kiểm soát mặn trong thời gian tới.

Để cống âu Rạch Mọp vận hành chính thức đảm bảo an toàn, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 đã và đang cho đào tạo cán bộ kỹ thuật vận hành công trình.

Cống âu Rạch Mọp khởi công vào tháng 1/2023, tại xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách và xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Công trình cống quy mô 501 tỷ đồng vừa hoàn thành, nông dân ở tỉnh Sóc Trăng đỡ lo hạn mặn trong mùa khô 2025 - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho công nhân làm Cống âu Rạch Mọp. Ảnh: Huỳnh Xây

Cống xây dựng trên sông Rạch Mọp với tổng kinh phí thực hiện khoảng 500 tỷ đồng. Theo đó, cống có chiều rộng thông nước 85m với 2 khoang cống (mỗi khoang rộng 35m), 1 khoang âu thuyền rộng 15m. Ngoài ra, còn có các công trình phụ trợ như nhà quản lý có kết cấu móng, cột bằng bê tông cốt thép, hệ thống quan trắc, giám sát tự động.

Ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, công trình cống âu Rạch Mọp hoàn thành sẽ giúp kiểm soát mặn, giữ ngọt, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững cho vùng diện tích tự nhiên 19.220ha trên địa bàn huyện Kế Sách, Châu Thành, Long Phú, thành phố Sóc Trăng.

Đồng thời, công trình còn giúp giảm thiểu ảnh hưởng do hạn, mặn gây ra và tạo nguồn hỗ trợ cấp nước ngọt ứng phó trong các đợt mặn lên cao trên sông Hậu cho diện tích tự nhiên 36.710ha địa bàn huyện Kế Sách, Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) và huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang), tăng khả năng luân chuyển dòng chảy, nâng cao hiệu quả tháo chua, rửa phèn và tiêu thoát nước, cải thiện môi trường vùng dự án.

Công trình cống quy mô 501 tỷ đồng vừa hoàn thành, nông dân ở tỉnh Sóc Trăng đỡ lo hạn mặn trong mùa khô 2025 - Ảnh 3.

Cống âu Rạch Mọp khi hoàn thành. Ảnh: H.X

Ngoài cống âu Rạch Mọp, Sóc Trăng còn có cống Mương Khai 2, cống Trà Ếch, cống Cái Trưng, cống Cau Trường, cống Trà Quýt rất cần được quan tâm đầu tư nhằm đảm bảo nguồn nước sản xuất, sinh hoạt, sinh kế, sức khỏe của người dân trong thời gian tới.

Ngoài 5 cống trên, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng đề xuất Bộ NNPTNT hỗ trợ vốn để làm bờ kè cống âu Rạch Mọp và kè rạch Phụng An nhằm ngăn chặn sạt lở, sớm triển khai âu thuyền Bãi Xào và âu thuyền Đại Ngãi để thực hiện việc trữ nước ngọt cho tỉnh.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương và các đơn vị thi công đã đưa công trình cống âu Rạch Mọp vượt tiến độ so với kế hoạch. "Đây là công trình có ý nghĩa, cùng với các cống còn lại đảm bảo cho sản xuất, nước sạch cho sinh hoạt hơn 30.000 hộ dân" - ông Hiệp nói.

Công trình cống quy mô 501 tỷ đồng vừa hoàn thành, nông dân ở tỉnh Sóc Trăng đỡ lo hạn mặn trong mùa khô 2025 - Ảnh 4.

Lãnh đạo Bộ NNPTNT và lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng làm việc về dự án Cống âu Rạch Mọp và các công trình có liên quan. Ảnh: H.X

Theo ông Hiệp, dự báo tình hình hạn mặn năm 2025 có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, với phạm vi xâm nhập mặn khoảng 5 - 7km, không quá gay gắt. Tuy nhiên, ngoài các giải pháp phi công trình, địa phương cần điều chỉnh mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Đối với các công trình cống còn lại mà địa phương đề cập ở trên, ông Hiệp thông tin, Bộ NNPTNT đã bố trí vốn để triển khai. Về phía địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư, chậm nhất cuối tháng 6/2025 để có thể khởi công đồng loạt trong quý III/2025, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem