Kênh được thiết kế nằm sâu dưới đất, cách mặt ruộng gần 3m, không thể dẫn nước trực tiếp về đồng. Xã nghèo nhất Đắk Nông có nguy cơ thiếu đói vì không đủ nước sản xuất.
Người dân ở các tiểu vùng có hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ kiến nghị với chính quyền Cà Mau sớm có phương án đầu tư hoàn chỉnh, khép kín nhằm phục vụ sản xuất và đời sống của bà con.
Qua thời gian cộng thêm trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 vừa qua, khiến nhiều hồ đập tỉnh Quảng Bình xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nông dân.
Sau những ngày vui xuân đón Tết, bà con nông dân tại huyện Xuân Lộc cũng đều đã bắt tay vào công việc đồng áng. Bước vào vụ mới năm nay, thời tiết khá thuận lợi, nông dân Xuân Lộc đều hy vọng vào việc cấy trồng tươi tốt, được mùa và giá cả cũng khởi sắc hơn so với mọi năm.
Cả ngày 17/2, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc mừng đầu năm mới, làm việc với huyện Ngọc Lặc; dự lễ ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã tại huyện Hoằng Hóa.
Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), tính đến ngày 2/2, diện tích có nước trung bình toàn khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 430.401ha, đạt 82,4% kế hoạch, tăng 61,3% so với thời điểm kết thúc đợt 1, sẵn sàng cho gieo cấy vụ đông xuân 2020 – 2021.
Ngày 20/1, theo nguồn tin của Dân Việt, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông đã ký quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra dự án Hồ thủy lợi chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa.
Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đưa dự án công trình thủy lợi Pleikeo 119 tỷ đồng, bị hư hỏng vào kế hoạch thanh tra trong năm 2021. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng huyện Chư Sê báo cáo UBND tỉnh là "công trình đã được kiểm toán".
Ngày 9/12, HĐND tỉnh Gia Lai tiếp tục phiên làm việc thứ 2, kỳ họp 16, HĐND tỉnh khóa XI. HĐND tỉnh đã báo cáo về kết quả đầu tư công trên địa bàn, trong đó nêu rõ dự án công trình thủy lợi Pleikeo (huyện Chư Sê) hư hỏng, sạt lở, đơn vị thi công làm không đúng hồ sơ thiết kế.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Điện Biên đã lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn, chương trình, dự án trong xây dựng NTM. Sau 10 năm (từ 2011 - 2020), tỉnh Điện Biên đã huy động được 17.000 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM.