Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển: Chinh phục nhiều thị trường khó tính

Chu Công Tiện - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Thứ hai, ngày 02/05/2016 13:00 PM (GMT+7)
Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã cung cấp ra thị trường trên 60 loại phân bón, góp phần giúp nông dân trồng trọt hiệu quả. Nhiều sản phẩm của công ty đã chinh phục thành công những thị trường quốc tế khắt khe như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia...
Bình luận 0

Phân lân duy nhất đạt tiêu chuẩn quốc tế

Nhà máy Phân lân nung chảy Văn Điển, nay là Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển được thành lập từ năm 1960 đến nay đã được trên 50 năm. Vượt qua nhiều khó khăn, lớn lên trưởng thành cùng đất nước, công ty luôn quyết tâm đổi mới, năng động, sáng tạo, hết lòng phục vụ sản xuất nông nghiệp nên được bà con nông dân cả nước tin tưởng, giành được nhiều thành tích vẻ vang. Đơn vị đã 4 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể và cá nhân, có 10 bằng sáng chế, nhiều huân huy chương và phần thưởng cao quý khác.

img

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì tại lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập.  

Từ một nhà máy với công nghệ cũ, lạc hậu của Trung Quốc, tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan, các nhà khoa học và sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đã tích cực đổi mới công nghệ, thay thế phụ tùng máy móc và đến nay, sản phẩm hàng hóa hoàn toàn mang nhãn mác “Made in Vietnam”, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, sản phẩm của công ty là loại phân lân duy nhất của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài sản phẩm truyền thống là phân lân nung chảy, công ty còn sản xuất 64 loại phân đa yếu tố NPK phù hợp với yêu cầu của từng vùng đất và từng loại cây trồng.

“Liều thuốc” giúp cây trồng tăng năng suất

Phân lân nung chảy Văn Điển là loại khoáng thiên nhiên thân thiện với môi trường, không những giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, mà còn tăng năng suất và chất lượng. Ngoài ra, sản phẩm phân lân Văn Điển còn có tác dụng tăng khả năng chống chịu và cải tạo đất. Do vậy rất phù hợp với sản xuất nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao.

Sự khác biệt giữa lân Văn Điển và phân đa yếu tố NPK Văn Điển so với các loại phân phân lân hoặc phân NPK thông thường khác là ngoài đạm, lân, kali còn có các chất trung lượng và vi lượng. Các chất này hầu hết các loại đất đang thiếu hụt nên rất cần thiết cho cây trồng nhằm thúc đẩy sự sinh trưởng phát triển, nhất là tăng khả năng chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận, sâu bệnh và nâng cao chất lượng nông sản.

Với những ưu điểm vượt trội, phân bón Văn Điển đã được tôn vinh với nhiều danh hiệu cao quý:

Năm 2011 là sản phẩm phân bón duy nhất đạt Top ten thương hiệu Việt Nam; năm 2012, 2013 liên tục đạt Top ten thương hiệu sản phẩm dịch vụ hoàn hảo; năm 2014 đạt Top ten doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Cá nhân ông Hoàng Văn Tại – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển được tôn vinh là doanh nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đổi mới sáng tạo. Tại buổi lễ “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2014” phân bón Văn Điển lại một lần nữa cùng với 145 sản phẩm  trong  cả nước được tôn vinh.

Đây là những sản phẩm có uy tín, chất lượng cao, đảm bảo các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, về tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, có đóng góp lớn trong thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Do sản phẩm phân bón Văn Điển có chất  lượng cao nên ngoài  tiêu thụ trong nước còn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia,…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem