Công ty cp tập đoàn hoà phát
-
Khoảng 40% vốn đầu tư công sẽ được giải ngân tại 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ước tính chi phí cho thép xây dựng sẽ lên tới 19.100 tỷ đồng. Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long sẽ chiếm được bao nhiêu từ “miếng bánh” này?
-
Đầu tư hơn 5.336 tỷ đồng vào nông nghiệp nhưng sau 5 năm, song lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 92,3 tỷ đồng. Một biên độ lợi nhuận thấp. Tuy vậy, Tập đoàn Hòa Phát của ông Trần Đình Long đã ghi nhận doanh thu mảng nông nghiệp năm 2019 tăng 175% so với năm 2018. Thị phần thịt bò Úc được cải thiện từ mức 42% vào cuối năm 2018 lên 50% vào cuối năm 2019.
-
Sản lượng tiêu thụ thép HRC nội địa vào năm 2021 dự báo chỉ khoảng 5,28 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với công suất của Hòa Phát và Formosa cộng lại. Vậy nên, “vua thép” Trần Đình Long sẽ phải trông đợi hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi.
-
Giai đoạn I của dự án Khu liên hợp gang thép Hoà Phát Dung Quất dự kiến hoạt động hoàn toàn từ đầu năm 2020, có thể giúp Hoà Phát của ông Trần Đình Long tăng gấp đôi công suất thép dài. Song đồng thời cũng có thể gây ra tình trạng dư cung ngắn hạn và tranh giành thị phần, gây tổn hại lợi nhuận của các doanh nghiệp như Vina Kyoei, Pomina...
-
Sự suy yếu của thị trường bất động sản sẽ khiến kế hoạch đưa các sản phẩm Hoà Phát thâm nhập sâu hơn vào thị trường miền Nam và miền Trung của “vua thép” Trần Đình Long gặp khó khăn trong ngắn hạn.
-
Quý III/2019 tiếp tục là khoảng thời gian không vui đối với các doanh nghiệp ngành thép khi biên lợi nhuận của các doanh nghiệp do “vua thép” Trần Đình Long và “vua tôn” Lê Phước Vũ điều hành đều chịu ảnh hưởng từ bối cảnh khó khăn chung của ngành.
-
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát của ông Trần Đình Long đã vay nợ thêm 13.861 tỷ đồng, dẫn tới phải trả tới 666 tỷ đồng chi phí lãi vay trong 9 tháng. Bình quân mỗi ngày, Hòa Phát phải trả hơn 2,4 tỷ đồng tiền lãi vay.
-
Hòa Phát của “vua thép” Trần Đình Long hiện chỉ chiếm 9% thị phần tiêu thụ khu vực phía Nam. Trong kế hoạch Nam tiến, một trong những đối thủ cạnh tranh chính của Hoà Phát sẽ là Vina Kyoei, doanh nghiệp nắm 24% thị phần tiêu thụ thép phía Nam và mới nắm quyền chi phối tại thép Việt Ý.
-
Khu liên hợp gang thép Hòa Phát–Dung Quất được cá nhân ông Trần Đình Long, cũng như ban lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát đặt kỳ vọng lớn, có thể cung cấp thép cuộn cán nóng (HRC) với suất đầu tư thấp hơn Formosa (750 USD/tấn của Hòa Phát so với 1.700 USD/tấn của Formosa). Đồng thời, đủ sức cạnh tranh với thép nhập khẩu từ Trung Quốc.
-
Báo cáo tài chính 6 tháng 2019 soát xét cho thấy, Hoà Phát của ông Trần Đình Long đang chịu áp lực lớn về vay nợ, khi khoản mục nợ phải trả tăng mạnh lên 48.763 tỷ đồng. Theo đó, tài sản đảm bảo trị giá hơn 40 nghìn tỷ dùng để thế chấp ngân hàng đều nằm ở mục xây dựng cơ bản dang dở. Ngoài ra, ông Trần Đình Long cũng dùng cổ phiếu cá nhân để đảm bảo cho khoản vay hơn 1.700 tỷ của Hoà Phát.