Công ty của nữ doanh nhân sở hữu Rolls-Royce tứ quý 7 tiếp tục nợ thuế

04/10/2019 10:46 GMT+7
Từng gây xôn xao khi sở hữu siêu xe Rolls-Royce tứ quý 7 trị giá triệu đô nhưng nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp lại khiến dư luận thất vọng khi công ty của bà liên tục bị "bêu tên" trong danh sách nợ thuế.

Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách hơn 1.150 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế, phạt, nộp chậm lên đến hơn 2.760 tỷ đồng. Trong danh sách này, có nhiều doanh nghiệp đã có thời vô cùng đình đám. Đáng chú ý nhất là Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương.

Theo công bố của Cục Thuế TP.HCM, hiện tại, Diệp Bạch Dương của nữ đại gia lừng lẫy một thời Dương Thị Bạch Diệp đang nợ thuế hơn 38,3 tỷ đồng, tăng 300 triệu đồng so với kỳ báo cáo trước đó. Tình trạng nợ thuế của công ty này đã diễn ra từ khá lâu.

Công ty của nữ doanh nhân sở hữu Rolls-Royce tứ quý 7 tiếp tục nợ thuế - Ảnh 1.

Công ty của nữ doanh nhân sở hữu Rolls-Royce tứ quý 7 tiếp tục nợ thuế.

Sở dĩ công ty Diệp Bạch Dương được chú ý là do chủ công ty, bà Dương Thị Bạch Diệp đã nổi tiếng cả thập kỷ qua. Bà trở thành tâm điểm của dư luận khi sở hữu chiếc siêu xe Rolls-Royce giá triệu đô. Không chỉ vậy, chiếc xe này còn mang biển tứ quý 7.

Tuy nhiên, sau này, công ty Diệp Bạch Dương xuống dốc. Công ty và bản thân nữ đại gia họ Dương không ít lần liên quan đến nhiều vụ lùm xùm. Một trong số đó là Diệp Bạch Dương liên tục bị "bêu tên" trong danh sách nợ thuế. Cho đến nay, công ty vẫn chưa thể hoàn thành được nghĩa vụ thuế.

Không nổi tiếng như Diệp Bạch Dương nhưng Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sài Gòn lại gây "ấn tượng" hơn cả khi dẫn đầu danh sách 1.150 doanh nghiệp nợ thuế. Cụ thể, Đầu tư và phát triển Sài Gòn nợ tới 455,5 tỷ đồng tiền thuế.

Như vậy, Đầu tư và phát triển Sài Gòn đã thay thế cho Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn chiếm ngôi vị số 1. Kỳ trước, khoản nợ thuế của May – Diêm Sài Gòn "chỉ" là 156 tỷ đồng. Hiện tại, công ty này đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình.

Công ty TM-SX-DV Đông Mekong đứng thứ 2 với khoản nợ thuế lên đến 112 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại Lô Hội đứng ở vị trí thứ ba với số tiền 105 tỷ đồng. Đây là cái tên quen thuộc trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế do Cục thuế TP.HCM cung cấp.

Công ty cổ phần Everichs đang nợ thuế lên đến 9,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty đa cấp này đã bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương xử phạt 620 triệu đồng vì nhiều sai phạm hồi cuối tháng 12/2017. Ngoài ra, Everichs còn bị rút giấy phép hoạt động. Vì vậy, khoản nợ thuế này thực sự là khoản nợ khó đòi của ngành thuế.

Chi nhánh Công ty cổ phần Anh ngữ APAX nợ thuế gần 4,4 tỷ đồng. Hiện tại, trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM có niêm yết chứng khoán IBC của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings. Không loại trừ khả năng 2 đơn vị này có liên quan đến nhau.

Tính đến 31/8/2019, tổng số nợ có khả năng thu là 14.101 tỷ đồng, tăng 58,33% so với thời điểm 31/12/ năm ngoái. Trong đó, các khoản nợ liên quan đến đất là 3.644 tỷ đồng, tăng 173,36%; nợ từ các khoản thuế, phí là 6.106 tỷ đồng, tăng 54,33%; tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.923 tỷ đồng, tăng 9,1%.

Tiểu My
Cùng chuyên mục