Đến nay, tỉnh Đắk Nông có 724/724 thôn buôn có điện lưới quốc gia, 100% phường, thị trấn có điện, nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh lên hơn 97%. Việc đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu vùng xa đã góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Dịch Covid-19 khiến Tiểu dự án Trạm 110 kV Krông Năng và đấu nối bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Ngay sau khi tình hình dịch bệnh có chuyển biến tích cực, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đã nhanh chóng tập trung mọi nguồn lực, triển khai các hạng mục cuối cùng và dự kiến đóng điện trong cuối tháng 10 tới.
Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương ban hành đã có nhiều hướng dẫn giúp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư Điện mặt trời mái nhà (điện MTMN), nhất là trong việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ mua bán điện.
Công ty Điện lực tỉnh Bắc Ninh vừa có phản hồi chi tiết liên quan đến phản ánh của Dân Việt về việc người dân ở làng nghề sắt thép nổi tiếng Đa Hội (tỉnh Bắc Ninh) suốt hơn 30 năm nay vẫn phải mua điện sinh hoạt, sản xuất qua "cai đầu dài" hay còn gọi là tình trạng "phát canh thu tô điện".
Bão số 5: Cột điện thiết kế để chịu đựng sức gió giật trên cấp 12 nhưng đã gãy đổ khi gió mới ở cấp 7-8. Lãnh đạo ngành điện lực Thừa Thiên - Huế nói đây là điều "không thể chấp nhận được".
Ảnh hưởng của bão số 5, địa bàn Hà Tĩnh mưa lớn, gió mạnh dần. Gần 60.000 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng, trong đó, hơn 24.000 khách hàng bị mất điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh - EVNNPC) đang huy động tối đa lực lượng khắc phục sự cố cho dân.
Đang có công việc ổn định, với mức lương hấp dẫn tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), tuy nhiên anh Phạm Võ Uyên Bác vẫn quyết định lên vùng đất cát đầy nắng gió nhiều khó khăn tại xã Nhị Hà (huyện Thuận Nam) để trồng dưa lưới công nghệ cao.
Năm 2020, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tài trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, neo đơn, hộ gia đình chính sách tại Đắk Lắk. Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã lựa chọn đúng đối tượng, hỗ trợ xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ, giúp các hộ có được những nhà mơ ước.
Ngày 27/8, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, ông Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, ký thay Chủ tịch tỉnh văn bản sẽ xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý xây trang trại và điện áp mái khi chưa chuyển sang đất nông nghiệp khác.