Covid-19: Ấn Độ ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm cao hơn 410.000

Đăng Nguyễn - Al Jazeera Thứ sáu, ngày 07/05/2021 14:55 PM (GMT+7)
Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ cao kỷ lục, lên tới 414.188, trong khi số ca tử vong là 3.915, Bộ Y tế Ấn Độ ngày 7.5 cho biết.
Bình luận 0

img

Một thi thể bệnh nhân Covid-19 được đưa đi hỏa thiêu.

Ấn Độ ngày 7.5 ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục, lên tới 414.188, cao hơn gần 2.000 so với ngày hôm trước. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm vượt mức 410.000.

Chỉ sau một tuần, Ấn Độ đã có thêm 1,57 triệu ca nhiễm Covid-19 và 15.100 ca tử vong. Tổng số người nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ tăng lên gần 21,5 triệu, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết.

Đợt lây nhiễm thứ hai ở Ấn Độ bắt đầu từ cuối tháng 4. Từ ngày 22.4, quốc gia với gần 1,4 tỷ dân luôn ghi nhận ca nhiễm cao hơn mức 300.000.

Hầu hết các chuyên gia đều tin rằng số ca nhiễm trong ngày và ca tử vong ở Ấn Độ cao hơn nhiều so với thống kê chính thức.

Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, tin rằng Ấn Độ cần phong tỏa toàn diện trong 2-4 tuần để chấm dứt tình trạng lây nhiễm ở mức cao.

“Ngay khi số ca nhiễm bắt đầu giảm, Ấn Độ thể đẩy mạnh tiêm vaccine”, ông Fauci nói trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN hôm 6.5.

Bác sĩ Fauci cũng cho rằng Ấn Độ nên huy động nguồn lực từ quân đội, xây thêm bệnh viện dã chiến để giảm sức ép cho tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn.

Theo bác sĩ Fauci, có hai biến chủng Covid-19 đang lây lan ở Ấn Độ. Biến chủng B117 có nguồn gốc từ Anh, đang lây lan mạnh ở thủ đô New Delhi. Biến chủng B1.167 lây nhiễm khá phổ biến ở bang Maharashtra.

“Cả hai biến chủng đều có khả năng lây lan mạnh hơn so với chủng virus lần đầu xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc”, bác sĩ Fauci nói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 6.5 đã họp bàn về tình hình Covid-19 với các quan chức hàng đầu. Ông Modi chưa tính đến chuyện phong tỏa toàn quốc, yêu cầu các nhà sản xuất vaccine tiếp tục tăng sản lượng.

Là quốc gia có gần 1,4 tỷ dân, Ấn Độ hiện mới chỉ tiêm vaccine cho 162 triệu người và đang rơi vào tình trạng thiếu hụt vaccine trầm trọng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem