Covid-19: Bị xem là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, Philippines phẫn nộ

Đăng Nguyễn - Straits Times Thứ bảy, ngày 08/08/2020 11:40 AM (GMT+7)
Quan chức Philippines khẳng định dữ liệu cho thấy nước này là vùng dịch lớn nhất ở Đông Nam Á là không chính xác, vì điểm nóng khác của dịch Covid-19 như Indonesia đã không xét nghiệm một cách đầy đủ.
Bình luận 0

img

Philippines đang mở rộng năng lực xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày.

“Bởi vì chúng tôi xét nghiệm nhiều hơn, nên chúng tôi có nhiều ca nhiễm Covid-19 hơn Indonesia. Người Indonesia còn không biết quốc gia của họ có bao nhiêu người bị nhiễm. Nhưng chúng tôi thì khác”, Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nói, theo Straits Times.

Tính đến ngày 7.8, Philippines ghi nhận 122.754 ca nhiễm Covid-19. Indonesia xếp sau với 121.226 ca nhiễm. Mức tăng 3.300 ca nhiễm trong một ngày ở Philippines, từ 119.460 lên 122.754 được coi là rất đáng lo ngại.

Ở châu Á, các quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 nhiều hơn Philippines là Ấn độ, Pakistan và Bangladesh.

“Mọi người nói rằng đó là con số đáng báo động bởi vì chúng tôi cao nhất khu vực. Nhưng không phải là như thế, con số chỉ có nghĩa là chúng tôi biết mình có bao nhiêu ca nhiễm”, ông Roque phát biểu. “Như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói, muốn có số ca nhiễm thấp thì xét nghiệm ít thôi. Nhưng đó không phải là chiến lược của chúng tôi”.

Ông Roque khẳng định con số trên phản ánh năng lực xét nghiệm của Philippines đang mở rộng. Hiện tại, Philippines thực hiện 28.938 lần xét nghiệm/ngày. Tổng số người được xét nhiệm là 930.000.

Trong khi đó, Indonesia thông báo nước này đang xét nghiệm cho 20.000 người mỗi ngày và đặt mục tiêu tăng lên 30.000, theo yêu cầu của Tổng thống Joko Widodo.

Indonesia hiện có khoảng 267 triệu dân, đông hơn gấp đôi Philippines (107 triệu người).

Ông Roque nói: “Chúng tôi xét nghiệm gấp 3 lần Indonesia, nói rằng chúng tôi có nhiều ca nhiễm hơn Indonesia, đáng lo ngại hơn là không chính xác”.

Trong tháng 6 và tháng 7, Philippines ghi nhận thêm 75.000 ca nhiễm. Riêng tháng này, số ca nhiễm đã tăng thêm tới 30.000. Dự báo đến cuối tháng 8, số ca nhiễm ở Philippines có thể vượt mốc 200.000.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem