“Cú chốt” cuối năm, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng thu về trăm tỷ

Nhật Minh Thứ bảy, ngày 28/12/2019 09:27 AM (GMT+7)
Cổ phiếu chứng khoán Bản Việt (VCSC) của bà Nguyễn Thanh Phượng “bốc hơi” gần 34% giá trị kể từ đầu năm đến nay và tụt xuống vùng giá thấp nhất trong năm. Mới đây, doanh nghiệp của bà Phượng “chốt” thương vụ cuối năm, thu về hàng trăm tỷ từ việc phát hành trái phiếu.
Bình luận 0

Sau thương vụ huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu, CTCP Chứng khoán Bản Việt - VCSC (VCI) của bà Nguyễn Thanh Phượng ngay lập tức công bố kết quả của đợt phát hành tiếp theo với 332 tỷ đồng.

Theo đó, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) của bà Nguyễn Thanh Phượng đã phát hành thành công 33.152 trái phiếu theo loại hình trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, tương đương với tổng giá trị gần 332 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành theo hình thức ghi sổ với lãi suất danh nghĩa từ 7-9%/năm và lãi suất phát hành thực tế từ 7-7,5%/năm, với kỳ hạn 2 năm.

Trong đó, các tổ chức trong nước nắm giữ phần lớn giá trị trái phiếu phát hành (331 tỷ đồng, tương ứng 99,8%), phần còn lại do nhà đầu tư cá nhân trong nước nắm giữ.

img

Kết quả cũng là một phần trong kế hoạch huy động 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, với kỳ hạn 2 năm với lãi suất khoảng 7-9% mà HĐQT của VCSC đã thông qua trước đó trong Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐQT.VCSC ngày 9/8/2019 do chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng ký.

Trước đó, VCSC của bà Nguyễn Thanh Phượng cũng đã thu về 168 tỷ đồng nhờ phát hành trái phiếu.

Đầu 2019, Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng cũng đã phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu.

Đây là một kết quả ấn tượng không chỉ ở tốc độ mà còn ở mức lãi suất được cho là khá thấp, so với mặt bằng chung trái phiếu doanh nghiệp lên tới 14-15%/năm, có những trường hợp lên tới 20% theo thỏa thuận giữa các bên.

Đón tin tốt, cổ phiếu VCI của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) trong phiên giao dịch cuối tuần đảo chiều tăng điểm, lên chốt phiên tại 29.800 đồng/cp (tương ứng tăng 1,02%).

img

Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng hiện vẫn là một trong những doanh nghiệp có vị thế hàng đầu trên thị trường. Chứng khoán Bản Việt của bà Phượng thậm chí còn bất ngờ vươn lên vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong quý IV/2018 với 17,04% thị phần, vượt qua Chứng khoán Sài Gòn (SSI) của ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng (SSI 15%)

Tuy nhiên, cổ phiếu VCI của Chứng khoán Bản Việt lại có một năm không thuận lợi với sự sụt giảm mạnh của thị giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Tính mức đỉnh 45.000 đồng/cp hồi đầu năm, đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu VCI chỉ duy trì ở mức 29.000 đồng/cp – vùng điểm thấp nhất trong năm. Cổ phiếu này hiện đã giảm gần 34% kể từ đầu năm sau khi đã giảm khoảng 30% trong năm 2018.

Về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp của bà Nguyễn Thanh Phượng đặt mục tiêu doanh thu hơn 1.650 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng, giảm tương ứng 9,3% và 16% so với 2018.

Lũy kế 9 tháng, công ty chứng khoán của bà Nguyễn Thanh Phượng đạt 1.118,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 29% xuống còn 492,6 tỷ đồng và hoàn thành 72% kế hoạch cả năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem