Cư Jut

  • Ngày 23.8, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Bùi Văn Khang (54 tuổi, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk). Việc bắt giữ ông Khang nhằm để điều tra các sai phạm liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng "râu".
  • Tối 3.5, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Nông - đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng "râu".
  • Theo Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, toàn bộ số gỗ trục vớt Phượng "râu" mua đấu giá đã được vận chuyển hết ra ngoài. Trong khi đó, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Thảo Trúc và Phượng "râu" sớm đưa số gỗ trục vớt ra ngoài nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra hết.
  • Từ Đồn Biên phòng 747, để về được thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông), xe gỗ của Phượng "râu" sẽ phải đi gần 70 km đường rừng, qua 3 đồn biên phòng, 3 trạm quản lý bảo vệ rừng và 1 trạm kiểm lâm.
  • Trước vụ việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (C49), Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép trên 2 xe tải tại khu vực thị trấn Ea Tling (huyện Cư Jút, Đắk Nông) gây xôn xao dư luận, rất nhiều người đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm ở đâu?. Phóng viên Dân Việt đã phỏng vấn ông Đỗ Quang Tùng- Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NNPTNT).
  • Trang được đánh giá như là "cánh tay phải" của Phượng “râu”, có vai trò hết sức đắc lực trong đường dây vận chuyển, mua bán gỗ lậu của "ông trùm" này.
  • Ngay sau khi có thông tin về việc Bộ Công an bắt giữ "trùm" gỗ lậu Phượng "râu", các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã có mặt tại khu vực Đồn biên phòng 747- nơi được cho là xuất phát điểm của gỗ lậu - để phối hợp xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan.
  • Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Bộ Công an đang tiến hành bàn giao hồ sơ vụ bắt "trùm" gỗ lậu Phượng "Râu" cho công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý. Công an tỉnh đang tiến hành các thủ tục để ra lệnh bắt giữ đối với ông trùm gỗ lậu này.
  • Liên quan đến việc bắt gỗ lậu tại Vườn quốc gia Yók Đôn, tối qua và rạng sáng nay (28.4), các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp nhà riêng và chiếc xe Lexus 570 của Phan Hữu Phượng - 50 tuổi, biệt danh Phượng râu - tại thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông.
  • Tối 27.4, Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”) – người được cho là chủ của những xe gỗ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện vào rạng sáng cùng ngày.