Cư Jut

  • (Dân Việt) - Ngày 3.10, tin từ Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Lê Minh Thông (53 tuổi, Lâm Đồng), Nguyễn Quang Chí (46 tuổi, Đăk Lăk) và Nguyễn Văn Tăng (53 tuổi, Nam Định) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu.
  • (Dân Việt) - 8 cán bộ này bị tạm đình chỉ công tác để viết tường trình, làm rõ trách nhiệm trong việc để lâm tặc khai thác gỗ trái phép trong lâm phần quản lý với khối lượng lớn.
  • Nhân viên của quán cho rằng nhóm của anh Lâm làm hỏng micro nên đòi bồi thường 300 ngàn đồng, nên hai bên đã xảy ra xô xát. Bất ngờ một nhân viên tên Mười cầm gậy đánh nhiều nhát vào đầu, cổ anh Lâm khiến anh gục tại chỗ.
  • Lợi dụng việc làm chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS của huyện, ông Vượng đã giả mạo chữ ký của người bệnh, lập danh sách của những bệnh nhân HIV/AIDS đã chết để chiếm đoạt gần 25 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.5, Công an tỉnh Đăk Nông cho biết đã hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nhà máy Mía đường thuộc Công ty CP Mía đường Đăk Nông (Khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút) về hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường tại khu vực sông Sêrêpôk.
  • (Dân Việt) - rong khoảng thời gian một năm, Vinh và Trành đã lừa đảo trên 30 vụ tại nhiều tỉnh Tây Nguyên, thu lợi bất chính trên 568 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - NTNN số ra ngày 21.3 đã phản ánh việc Công ty cổ phần Vinamin tự ý đưa hàng chục phương tiện cơ giới vào thôn Tân Định (xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil, Đăk Nông) khởi phát nạn khai thác đá opal trái phép. Hậu quả là hàng chục ha đất nông nghiệp bị băm nát, để lại nhiều hố sâu gây chết người, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
  • Theo trình báo của nạn nhân, chị Đ.T.B (SN 1991, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông), thì chị đã bị một thanh niên lạ rủ cho đi nhờ xe, sau đó đối tượng đã cưỡng hiếp và cướp đi 1 ĐTDĐ.
  • (Dân Việt) - Chiều 28-10 người thân của 5 nạn nhân chưa tìm thấy xác đã ra hiện trường, nơi chiếc xe được tìm thấy, làm lễ chiêu hồn để về quê sau 10 ngày ở Hà Tĩnh.
  • (Dân Việt) - Theo quy định của ngành GTVT, đơn vị vận tải buộc phải mua bảo hiểm cho hành khách đi xe. Chi phí bảo hiểm được tính vào giá vé xe. Vì vậy, những hành khách bị thương hoặc chết nếu mua vé khi lên xe sẽ được bảo hiểm chi trả.