Cử tri Tây Hồ đề nghị cần tránh "tư duy nhiệm kỳ" trong công tác giải phóng mặt bằng

PV Chủ nhật, ngày 23/04/2023 15:48 PM (GMT+7)
Các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) vừa tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.
Bình luận 0

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, trước khi bắt đầu hội nghị, chủ tọa đã thông báo đến cử tri về việc điều chuyển phân công sinh hoạt tại đơn vị bầu cử số 1, 3, 5 đối với đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội từ ngày 1/4/2023.

Cử tri Tây Hồ đề nghị cần tránh "tư duy nhiệm kỳ" trong công tác giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Cử tri quận Tây Hồ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Cụ thể, đại biểu Nguyễn Trúc Anh chuyển từ đơn vị bầu cử số 1 (gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) đến tham gia sinh hoạt tại đơn vị bầu cử số 5 (gồm các quận, huyện: Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức).

Đại biểu Bùi Hoài Sơn chuyển từ đơn vị bầu cử số 5 (gồm các quận, huyện: Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức) đến tham gia sinh hoạt tại đơn vị bầu cử số 3 (gồm các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân).

Đại biểu Nguyễn Phi Thường chuyển từ đơn vị bầu cử số 3 (gồm các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân) đến tham gia sinh hoạt tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng).

Báo cáo cử tri quận Tây Hồ về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ năm, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung, Trung tướng – Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án Luật, Nghị quyết.

Trong đó, có việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng cho ý kiến vào 8 dự án Luật, trong đó cho ý kiến lần 2 sửa đổi Luật Đất đai, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, đã có 9 cử tri phát biểu, các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung được dư luận nhân dân và cử tri quan tâm.

Cụ thể, cử tri Phường Bưởi phản ánh, hiện nay, xuất hiện nhiều tình trạng lừa đảo qua mạng với các chiêu thức tinh vi như giả làm viện kiểm soát, công an, bảo hiểm, ngân hàng, cho vay lãi… đề nghị Quốc hội chỉ đạo Chính phủ có giải pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý tội phạm này.

Cử tri phường Thụy Khuê đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử một số vụ án trong diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Quan tâm đến việc sửa đổi Luật Đất đai, đại diện cử tri phường Phú Thượng cho rằng, quy định về bồi thường thu hồi đất thực hiện dự án trong dự thảo Luật cần tách biệt làm rõ khái niệm thu hồi đất nhằm phát triển kinh tế - xã hội và công trình phục vụ kinh doanh, tránh nhập nhằng về khái niệm, dẫn đến thu hồi đất không rõ mục đích.

Đồng thời, cần tránh "tư duy nhiệm kỳ" trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Cử tri phường Yên Phụ và đại diện cử tri phường Bưởi cũng kiến nghị cần đẩy nhanh các dự án chậm tiến độ, xử lý các dự án thực hiện sai quy hoạch trên địa bàn để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các cử tri quận Tây Hồ để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem